"Ngoại giao đậu nành" trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung

Như Anh-Thứ ba, ngày 14/11/2023 08:06 GMT+7

VTV.vn- Trong khuôn khổ hội nghị APEC đang diễn ra tại Mỹ, một trong những sự kiện được chờ đợi nhất chính là cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Biden.

Trong khuôn khổ hội nghị APEC đang diễn ra tại San Francisco, Mỹ, một trong những sự kiện được chờ đợi nhất chính là cuộc gặp giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Lần cuối cùng 2 nhà lãnh đạo gặp nhau là cách đây gần một năm. Trước thềm cuộc gặp này, thị trường đang rất chú ý tới một chiến lược mới của Trung Quốc mà trang Bloomberg gọi là "ngoại giao đậu nành".

Vậy "ngoại giao đậu nành" là gì? Và thị trường kỳ vọng như thế nào về tiến triển trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung trong cuộc gặp lần này giữa 2 vị lãnh đạo của 2 nền kinh tế hàng đầu thế giới?

Chỉ trong tuần trước, Trung Quốc đã mua hơn 3 triệu tấn đậu nành của Mỹ. Mặc dù Trung Quốc nhập khẩu đậu nành nhiều nhất thế giới, nhưng khối lượng mua vào lần này vẫn khiến thị trường kinh ngạc.

Bloomberg trích dẫn một số nguồn thạo tin, động thái này là cách Bắc Kinh thể hiện thiện chí trước cuộc gặp giữa ông Joe Biden và ông Tập Cận Bình, dự kiến diễn ra ở San Francisco vào tuần tới.

Những người đón nhận tin này với thái độ tích cực nhất đương nhiên chính là các doanh nghiệp xuất khẩu đậu nành tại Mỹ.

Ông Stan Born, Chủ tịch Hội đồng xuất khẩu đậu nành tại Mỹ, nói: "Chúng tôi cảm nhận được một sự chào đón nồng hậu từ phía các đối tác Trung Quốc. Tất cả các cuộc họp đều diễn ra với không khí tích cực và vui vẻ. Tôi rất trông đợi vào thời kỳ hợp tác sắp tới sẽ mở ra nhiều cơ hội đảm bảo an ninh lương thực".

Theo Bloomberg, đậu nành không đơn thuần chỉ là đậu nành, trong quan hệ thương mại Mỹ-Trung, nó còn là dấu hiệu của sự sẵn sàng đàm phán. Trước đó, Bắc Kinh từng mua và tạm dừng mua đậu nành nhiều lần kể từ khi xung đột thương mại Mỹ - Trung bắt đầu dưới thời Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Thậm chí, gần đây, Trung Quốc nhập khẩu nhiều đậu nành hơn từ Brazil. Động thái lần này được cho là dấu hiệu Mỹ và Trung Quốc đang nỗ lực cải thiện mối quan hệ trong thời gian gần đây.

Đây cũng là khẳng định của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen trong một hội nghị mới đây.

Bà Janet Yellen, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, cho biết: "Tôi hy vọng sự thấu hiểu giữa 2 bên sẽ tạo ra nền tảng cho đôi bên cùng có lợi. Chúng tôi nhất trí sẽ tăng cường liên lạc và cam kết cùng giải quyết các thách thức toàn cầu, từ các vấn đề như nợ hay biến đổi khí hậu. Chúng tôi hoan nghênh mục tiêu về một mối quan hệ kinh tế lành mạnh cho các doanh nghiệp và người lao động của cả 2 nước".

Mặc dầu vậy, các nhà quan sát vẫn cho rằng để quan hệ thương mại thực sự đạt được các bước tiến tích cực thì cần nhiều đối thoại song phương trong thời gian tới nữa. Hiện tại vẫn còn thách thức lớn như việc Trung Quốc sẽ tiếp cận nguồn cung chíp bán dẫn của Mỹ như thế nào sau Đạo luật CHIPS. Ngoài ra còn các yếu tố bên ngoài như xung đột Nga-Ukraine và tại Dải Gaza, cũng được kỳ vọng sẽ được đem ra thảo luận.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước