Ngoại trưởng Trung Quốc hối thúc Mỹ dỡ bỏ thuế nhập khẩu

Việt Linh-Thứ ba, ngày 23/02/2021 07:02 GMT+7

Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trả lời phỏng vấn tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 2/1/2021. Ảnh: THX/TTXVN

VTV.vn - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa lên tiếng hối thúc chính quyền Mỹ sớm dỡ bỏ các hạn chế thương mại.

Trong đó có thuế đánh lên hàng hóa Trung Quốc nhập khẩu được áp dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu trong 1 hội nghị tại Bắc Kinh, ông Vương Nghị cho rằng Trung Quốc sẽ bảo về quyền lợi của các doanh nghiệp Mỹ và bày tỏ hy vọng, Mỹ cũng sẽ thay đổi chính sách, dỡ bỏ thuế hay các các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào doanh nghiệp và tổ chức của Trung Quốc.

Đây là bình luận ở cấp cao nhất của nước này về quan hệ hai nước kể từ sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình trước Tết Nguyên đán. Trước đó, ông Biden đã ra tín hiệu có thể sẽ duy trì 1 số chính sách cứng rắn của người tiền nhiệm.

Trung Quốc dỡ bỏ thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ Trung Quốc dỡ bỏ thuế đối với một số mặt hàng nhập khẩu từ Mỹ

VTV.vn - Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ dỡ bỏ thuế đối với một phần đậu tương và thịt lợn nhập khẩu từ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước