Người dân chịu ảnh hưởng lớn khi chuyển thủy lợi phí sang giá dịch vụ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/10/2016 17:20 GMT+7

VTV.vn - Thay vì được nhà nước bao cấp như hiện nay những người sử dụng thủy lợi sẽ phải trả tiền theo giá thị trường, bởi thủy lợi sẽ chuyển từ phí sang giá dịch vụ.

Đây là một trong những nội dung mới tại dự án Luật Thủy lợi vừa được Bộ NN&PTNT trình Thường vụ Quốc hội.

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp còn nhiều rủi ro, giá trị gia tăng còn kém như hiện nay, việc chuyển thủy lợi phí sang giá dự kiến sẽ bị tác động không nhỏ tới người nông dân.

Theo thông tin từ Sở NN&PTNT TP Hà Nội, giá thủy lợi hiện nay cao nhất lên tới 4 triệu đồng/ha tưới và tiêu, có nghĩa là trung bình vào khoảng 150.000 đồng/tháng. Tuy nhiên, mức chi phí này vận hành hệ thống hàng năm, chưa bao gồm kinh phí xây dựng công trình. Nếu trong thời gian tới, giá thủy lợi được tính đúng, tính đủ, bà con nông dân sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp.

Đại diện Tổng cục Thủy lợi, Bộ NN&PTNT cho biết, để giảm bớt khó khăn cho người nông dân, đơn vị này sẽ tiếp tục đề xuất hỗ trợ một phần giá thủy lợi cho bà con. Còn các đối tượng không sản xuất nông nghiệp sẽ phải thu đủ giá thủy lợi.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước