Người dân Quảng Trị chủ động tái canh cây cà phê

Bích Liên, Công Sang (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/12/2016 15:18 GMT+7

VTV.vn - Thay vì bỏ hoang diện tích cà phê già cỗi như nhiều năm trước, nông dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang tích cực chủ động tái canh cây cà phê.

Vụ cà phê năm nay khép lại với giá cả có nhiều chuyển biến tích cực đã đem lại niềm vui cho người trồng cà phê ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên nói chung và huyện Hướng Hóa, Quảng Trị nói riêng. Tuy nhiên, cây cà phê tại đây cũng đang đứng trước nhiều thách thức do diện tích già cỗi, cần tái canh chiếm số lượng lớn. Trước thực tế này, thay vì bỏ hoang như nhiều năm trước, bà con đang tích cực chủ động tái canh cây cà phê.

Huyện Hướng Hóa hiện có khoảng 8.620 hộ tham gia trồng cà phê. Sản xuất cà phê theo mô hình nông hộ, gia trại. Với mục tiêu tái canh cà phê gắn liền chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa, tạo bước đột phá về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn sản xuất nông nghiệp với công nghiệp chế biến.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước