Người dân Trung Quốc đổ tiền vào gửi tiết kiệm

Việt Linh-Thứ tư, ngày 25/05/2022 07:13 GMT+7

VTV.vn - Bloomberg cho biết, các khó khăn kinh tế đang khiến người dân Trung Quốc rút tiền khỏi các kênh đầu tư và chuyển sang gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Thống kê cho thấy ở thời điểm cuối tháng 4, tổng lượng tiền tiết kiệm tại các ngân hàng Trung Quốc chạm ngưỡng hơn 16 nghìn tỷ USD, tăng tới 7% so với thời điểm đầu năm.

Trong khi bất động sản vốn là nguồn tích lũy tài sản chính tại Trung Quốc, nhiều người dân đã quyết định chuyển hướng... sau khi bê bối Evergrande bùng phát và chính phủ Trung Quốc thắt chặt lĩnh vực này, kéo giá nhà giảm rõ rệt.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư nhỏ lẻ cũng muốn giảm thiểu rủi ro khi chỉ số CSI 300 của các sàn chứng khoán Đại lục đã giảm 18% kể từ đầu năm.

Trung Quốc sẽ “bơm” gần 5.300 tỷ USD kích thích tăng trưởng Trung Quốc sẽ “bơm” gần 5.300 tỷ USD kích thích tăng trưởng

VTV.vn - Chính phủ Trung Quốc đã đưa ra nhiều chính sách từ chính sách tiền tệ đến cắt giảm nhiều loại thuế, phí để kích thích tăng trưởng nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước