Người đi vay ở Hoa Kỳ có “phao cứu sinh” khi Fed cắt giảm lãi suất

Kate Trần-Thứ năm, ngày 19/09/2024 14:46 GMT+7

VTV.vn - Người tiêu dùng Hoa Kỳ đã được giảm ngay chi phí vay từ các ngân hàng sau khi Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất vào ngày 18/9 lần đầu tiên sau hơn 4 năm.

Các nhà cho vay đã thắt chặt các tiêu chuẩn cho vay vào năm ngoái khi thị trường bất động sản thương mại xấu đi và các nhà đầu tư trở nên lo ngại rộng rãi về khả năng xảy ra suy thoái ở Hoa Kỳ. Lặp lại động thái của Fed , các ngân hàng bao gồm JPMorgan Chase, Ngân hàng Hoa Kỳ và Wells Fargo giảm lãi suất cơ bản.

"Lãi suất vay cạnh tranh hơn lãi suất tiền gửi và có nhiều khả năng thay đổi theo thị trường. Chúng tôi kỳ vọng cả lãi suất tiền gửi và cho vay đều sẽ giảm nhanh khi các ngân hàng cạnh tranh để thu hút tiền gửi và tìm kiếm lợi nhuận từ các khoản vay", Jay Hatfield, Tổng giám đốc điều hành của Infrastructure Capital Advisors cho biết. 

Tỷ lệ phí xóa nợ ròng của các ngân hàng cho vay tại Hoa Kỳ đối với thẻ tín dụng, hay số tiền mà các ngân hàng không mong đợi thu được từ các khoản vay, đã tăng lên 4,82% trong quý II/2024, mức cao nhất kể từ năm 2011.

Tuy nhiên, các giám đốc điều hành ngân hàng cũng lưu ý rằng, các khoản thanh toán trễ của người tiêu dùng Hoa Kỳ đối với thẻ tín dụng và các khoản vay khác đang bắt đầu ổn định sau khi tăng vào đầu năm. "Việc giảm lãi suất hôm nay cuối cùng có thể cho phép người tiêu dùng thấy các khoản thanh toán hàng tháng thấp hơn hoặc tái cấp vốn cho khoản nợ lãi suất cao hơn của họ", Michele Raneri, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu và tư vấn tại Hoa Kỳ tại công ty báo cáo tín dụng TransUnion ở Chicago cho biết.

Cũng theo Michele Raneri, các bên cho vay đã bắt đầu thực hiện nhiều quyền quyết định hơn khi nói đến việc họ sẽ mở rộng tín dụng cho ai, ưu tiên những người vay ít rủi ro hơn. Vẫn còn phải xem liệu việc giảm lãi suất này có khiến các bên cho vay một lần nữa cung cấp tín dụng cho một bộ phận lớn hơn trong dân số người tiêu dùng hay không.

Còn Silvio Tavares, Tổng giám đốc điều hành của VantageScore - một công ty mô hình hóa điểm tín dụng thì gọi động thái cắt giảm này của Fed là "một bước đi mạnh mẽ và tích cực". Nhưng ông nói thêm rằng, tác động của nó sẽ diễn ra dần dần, với nhiều đợt cắt giảm hơn nữa cần được thực hiện để hỗ trợ tài chính hàng ngày.

Tavares cho biết thêm: "Mặc dù nhìn chung người tiêu dùng vẫn có tín dụng lành mạnh, nhưng nhiều người đang phải đối mặt với những thách thức tài chính ngày càng gia tăng, bao gồm tỷ lệ nợ quá hạn tăng và số dư thẻ tín dụng cao nhất mà chúng tôi từng thấy trong hơn bốn năm qua".

Trong khi đó, các nhà phân tích của Fitch Ratings đã có lưu ý rằng, các ngân hàng đang chuẩn bị cho nhiều kịch bản lãi suất khác nhau và khó có thể chịu rủi ro lãi suất lớn hơn sau động thái của Fed.

Chỉ số S&P 500 của cổ phiếu ngân hàng đóng cửa ở mức thấp hơn một chút. David Wagner, giám đốc danh mục đầu tư tại Aptus Capital Advisors, công ty sở hữu cổ phiếu ngân hàng cho biết, thị trường đang cho rằng các ngân hàng sẽ hoạt động tốt trong tương lai và việc cắt giảm lãi suất sẽ có lợi cho họ./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước