Người giàu Trung Quốc tìm kiếm bất động sản Đông Nam Á

VTV Digital-Thứ tư, ngày 18/01/2023 18:30 GMT+7

VTV.vn - Khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế biên giới vào đầu tháng 1/2023, giới đầu tư bắt đầu khởi động lại các kế hoạch bị trì hoãn từ lâu.

Các công ty môi giới bất động sản và chuyên gia nhập cư đang chứng kiến sự gia tăng nhu cầu tư vấn tìm kiếm bất động sản cho các nhà đầu tư Trung Quốc từ việc lập văn phòng đầu tư gia đình ở Singapore, mua căn hộ cao cấp ở Malaysia đến mua nhà định cư ở Thái Lan.

Khi Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế biên giới vào đầu tháng 1/2023, giới đầu tư bắt đầu khởi động lại các kế hoạch bị trì hoãn từ lâu. Theo Transform Borders - một công ty chuyên tư vấn các vấn đề nhập cư tại Singapore, số lượng yêu cầu tư vấn từ công dân Trung Quốc có ý định thành lập văn phòng đầu tư gia đình ở Đảo quốc Sư tử đã tăng tới 30% trong khoảng 1 tháng trở lại đây.

Lĩnh vực bất động sản ở Malaysia cũng đang lạc quan sau khi Trung Quốc tái mở cửa biên giới. Nước này cung cấp thị thực dài hạn cho người nước ngoài muốn đến sinh sống tại Malaysia theo các chương trình My Second Home và Silver Hair - cho phép công dân nước ngoài mua bất động sản dân cư trị giá ít nhất 1 triệu Ringgit (hơn 228 nghìn USD).

Trung Quốc cân nhắc nới lỏng “3 lằn ranh đỏ”, bất động sản qua cơn bĩ cực? Trung Quốc cân nhắc nới lỏng “3 lằn ranh đỏ”, bất động sản qua cơn bĩ cực?

VTV.vn - Bloomberg tiết lộ Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc nới lỏng kiểm soát với các doanh nghiệp tùy vào việc đáp ứng tiêu chuẩn chính sách "3 lằn ranh đỏ".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước