Người Mỹ đổ xô đi mua ô tô vì lo tăng thuế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/07/2018 16:41 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Reuters.

VTV.vn - Bất chấp giá dầu đang ở đỉnh 4 năm, người tiêu dùng Mỹ vẫn đổ xô mua xe ô tô, nhất là các dòng xe dễ chịu tác động nhất từ đề xuất thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump.

Số xe bán ra đã tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017. Bloomberg cho biết, xe tải hạng nhẹ nhập khẩu từ Nhật Bản đạt mức cao kỷ lục. 

Giới quan sát cho rằng, người tiêu dùng Mỹ đang tranh thủ mua xe trước khi giá mỗi chiếc xe ô tô có thể tăng thêm ít nhất 2.000 - 5.000 USD, nếu đề xuất thuế nhập khẩu trở thành hiện thực. 

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, số liệu bán xe tốt trong 1 tháng không thể thay đổi được thực tế rằng, sớm hay muộn, người tiêu dùng Mỹ sẽ chịu thiệt hại nếu chiến tranh thương mại nổ ra.

Nhiều nước phản đối cuộc điều tra nhằm vào ô tô nhập khẩu của Mỹ Nhiều nước phản đối cuộc điều tra nhằm vào ô tô nhập khẩu của Mỹ

VTV.vn - Việc chính quyền Tổng thống Donald Trump mở một cuộc điều tra mang tầm quốc gia về vấn đề nhập khẩu ô tô đã khiến nhiều nước lên tiếng phản đối.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước