Người Mỹ lo ngại về gói áp thuế mới 200 tỷ USD

Lê Tuyển - Phú Nguyễn (PV Thường trú Đài THVN tại Mỹ)-Thứ năm, ngày 06/09/2018 18:09 GMT+7

VTV.vn - Theo ước tính, nếu toàn bộ chi phí tăng thuế bị dồn sang người tiêu dùng thì mỗi năm, trung bình mỗi gia đình Mỹ sẽ phải chi thêm 127 USD cho các nhu cầu thiết yếu.

Ngày 6/9 là thời hạn cuối cùng để người dân và doanh nghiệp Mỹ đóng góp ý kiến đối với gói áp thuế mới lên 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc. Sau gần 2 tháng thu thập ý kiến dư luận, Văn phòng đại diện Thương mại Mỹ đã nhận được hơn 3.500 góp ý bằng văn bản và gần 400 ý kiến điều trần trực tiếp. Điều này cho thấy sự quan tâm của người dân Mỹ đối với gói áp thuế mới lên 200 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc.

Trong các lần áp thuế trước, chính quyền Tổng thống Trump đã lựa chọn các mặt hàng nhằm giảm thiểu tác động trực tiếp tới người tiêu dùng Mỹ. Tuy nhiên, với gói áp thuế mới, Mỹ không còn nhiều lựa chọn. Trong các mặt hàng sắp bị áp thuế, có 48% là hàng trung gian, 30% là tư liệu sản xuất và 22% là hàng tiêu dùng. Nếu được triển khai, kế hoạch này sẽ gia tăng gánh nặng trực tiếp lên người tiêu dùng Mỹ.

Tổng thống Mỹ sắp áp thuế 200 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc Tổng thống Mỹ sắp áp thuế 200 tỷ USD lên hàng hóa Trung Quốc

VTV.vn - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoàn toàn ủng hộ kế hoạch áp thuế lên 200 tỷ USD giá trị hàng hóa Trung Quốc ngay trong tuần tới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước