Người tị nạn đang trở thành gánh nặng cho kinh tế Đức

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 25/11/2016 11:29 GMT+7

VTV.vn - Người tị nạn đang trở thành gánh nặng cho nước Đức, khi bình quân mỗi người tị nạn đã khiến người đóng thuế ở Đức phải chi 11.800 euro/năm, tương đương hơn 280 triệu đồng.

Đây là thống kê mới được Nhật báo Bild của Đức đưa ra, tính theo mức giá vào thời điểm cuối tháng 11.

Theo tờ Bild, khoản chi phí nói trên gồm nhà ở, trả lương cho người chăm sóc trẻ vị thành niên không có bố mẹ đi cùng, trường học và các khóa dạy tiếng Đức. Đó là chưa kể đến những khoản tiền bổ sung dành cho quá trình hội nhập vào xã hội sở tại, học nghề hay nâng cao trình độ.

Con số chi phí cho người tị nạn cũng sẽ tăng nhiều hơn, nếu tính cả khoản kinh phí để hồi hương những người tị nạn bị từ chối cấp quy chế tị nạn.

Khi người tị nạn bắt đầu tới Đức với số lượng lớn vào năm 2015, nhiều chính trị gia và nhà kinh tế tiếp đón họ như một cách giải quyết tình trạng thiếu lao động tay nghề cao.

Tuy vậy, hiện chỉ có khoảng 12% trong số khoảng 1,1 triệu người tị nạn có việc làm và tạo ra giá trị gia tăng cho kinh tế Đức.

Số người tị nạn đến Đức đã giảm trong năm nay, ước tính cho đến cuối năm chỉ có 300.000 người, bằng 1/3 so với năm 2015. Dù vậy, nếu chính phủ Đức không tìm ra một hướng giải quyết tối ưu, gánh nặng tiềm tàng này sẽ ngày một khó khăn hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước