Người tiêu dùng chi 36.000 tỷ đồng mua đồ điện tử trong quý I

Nguyễn Trung (Thời sự - thoisuvtv@vtv.vn)-Thứ bảy, ngày 23/05/2015 16:12 GMT+7

VTV.vn - Người tiêu dùng Việt Nam đã chi 36.200 tỷ đồng cho việc mua sắm các sản phẩm công nghệ điện tử, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo báo cáo quý I/2015 của Công ty nghiên cứu thị trường GFK Temax, người tiêu dùng Việt Nam đã chi 36.200 tỉ đồng cho việc mua sắm các sản phẩm công nghệ điện tử, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Toàn bộ 7 nhóm ngành hàng sản phẩm công nghệ điện tử đều có mức tăng trưởng, trong đó có 6 nhóm tăng trưởng hai con số.

Điện tử là nhóm ngành hàng xếp thứ ba về mức tăng trưởng nhưng đạt doanh thu cao với 7.100 tỷ đồng, tăng 29,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty GFK cũng dự báo, trong quý II sẽ khó có được kết quả kinh doanh tốt như quý I.

Kết quả khảo sát này dựa trên thống kê về doanh thu của 425.000 cửa hàng bán lẻ hợp tác với GFK trên toàn thế giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trênTV Online.

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước