Người tiêu dùng Nhật Bản chịu tác động từ lạm phát

Như Anh-Thứ ba, ngày 01/11/2022 07:36 GMT+7

VTV.vn - Việc giá đồng Yen đang ở quanh mốc thấp kỷ lục khiến người tiêu dùng Nhật Bản đang cảm nhận rõ rệt tác động của vật giá leo thang.

Trong khi một loạt các ngân hàng trung ương trên thế giới đã có động thái tăng lãi suất như một các hiệu quả để đối phó với lạm phát, ngân hàng trung ương Nhật Bản vẫn giữ chính sách "bồ câu"- giữ nguyên lãi suất cơ bản. Nhưng với việc đồng Yen Nhật đang ở quanh mốc thấp kỷ lục, người tiêu dùng Nhật Bản đang cảm nhận rõ rệt tác động của vật giá leo thang.

Một trong những mặt hàng tăng giá rõ rệt nhất tại Nhật Bản chính là thực phẩm. Hồi đầu tháng, chính phủ Nhật Bản đã công bố danh sách 6,500 mặt hàng thực phẩm và đồ uống sẽ tăng giá trong tháng. Đối với nhiều người tiêu dùng, họ đã nghĩ tới việc thắt lưng buộc bụng hơn một chút.

Chị Yuri Warashina, Nhân viên văn phòng tại Nhật Bản, nói: Mức lương của tôi vẫn đứng yên, nên chi phí sinh hoạt càng ngày càng trở thành khó khăn lớn. Tôi thích uống bia nhưng đồ uống có cồn nằm trong danh sách tăng giá của tháng 10, thế nên tôi đành cắt bớt chi tiêu cho mặt hàng này".

Mới đây nội các Nhật Bản đưa ra gói cứu trợ cho nền kinh tế. Theo dự thảo của gói, chính phủ sẽ trợ cấp để cắt giảm khoảng 20% hóa đơn tiền điện của các hộ gia đình từ tháng 1 đến tháng 9 năm sau, đồng thời sẽ phát hành phiếu giảm giá cho các gia đình có trẻ sơ sinh và mở rộng trợ cấp để kiềm chế giá xăng dầu. Nhưng một bộ phận người dân vẫn không hài lòng với kế hoạch này. Ông Takashi Sato, giám đốc điều hành một doanh nghiệp, cho rằng nền kinh tế Nhật Bản sẽ khó tăng trưởng trừ khi chính phủ cắt giảm thuế tiêu thụ, hiện đang ở mức 10%.

Ông Takashi Sato, Giám đốc doanh nghiệp, nói: "Nếu thuế tiêu dùng trở về mốc 3%, thì nền kinh tế sẽ được kích thích. Nhưng nếu không được, theo tôi lý tưởng nhất là thuế ở mốc 5%.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng khôi phục đồng Yen nên là mục tiêu hàng đầu.

Ông Kentaero Ikedo, người dân về hưu, nói: "Nếu tỷ giá đồng Yen mạnh lên thì giá cả hàng hoá nhập khẩu mới rẻ đi một chút và các sản phẩm của doanh nghiệp cũng rẻ hơn".

Các số liệu cho thấy trong quý 2, GDP thực tế của Nhật Bản tăng 0,9% so với quý trước và tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cũng là lần đầu tiên tăng trưởng GDP vượt qua mức trước đại dịch. Tuy nhiên, đồng yen mất giá và lạm phát tăng tốc đang là những yếu tố đe dọa đà phục hồi vẫn còn mong manh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước