Người Việt chi gần 8.000 tỷ đồng cho đồ ăn vặt

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 31/12/2017 08:59 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đây là con số đáng chú ý trong báo cáo tổng quan về thị trường đồ ăn vặt năm 2017 được hãng nghiên cứu Statista công bố.

Theo báo cáo tổng quan về thị trường snack (đồ ăn vặt) trong năm 2017 vừa được hãng nghiên cứu Statista công bố, tổng doanh thu sản phẩm này tại Việt Nam ước tính khoảng 354 triệu USD (gần 8.000 tỷ đồng).

Ước tính, mỗi người Việt đã chi khoảng 85.000 đồng để tiêu thụ 700 gram đồ ăn vặt. Mức sống ngày càng cải thiện, cộng thêm sự thay đổi xu hướng chi tiêu của giới trẻ giúp thị trường đồ ăn vặt của Việt Nam được đánh giá còn nhiều tiềm năng và dư địa khai thác.

Tuy nhiên, nhận thức của người dân về lối sống lành mạnh cũng đang khiến tốc độ tăng trưởng doanh thu của sản phẩm này có dấu hiệu chậm lại trong hai năm gần đây.

Người Việt chi gần 13.000 tỷ đồng ăn quà vặt mỗi tháng Người Việt chi gần 13.000 tỷ đồng ăn quà vặt mỗi tháng

VTV.vn - Tính bình quân mỗi tháng, số tiền nhóm đối tượng thế hệ Z dành ra cho ăn uống là gần 13.000 tỷ đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước