Người Việt chuộng xe lắp ráp trong nước hơn xe nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 21/10/2019 17:02 GMT+7

VTV.vn - Ở phân khúc ô tô cỡ nhỏ hạng A, mức giá dưới 450 triệu đồng, người tiêu dùng Việt vẫn ưa chuộng các mẫu xe lắp ráp trong nước hơn xe nhập khẩu từ các nước trong ASEAN.

Số liệu được tổng hợp từ báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và TC Motor trong tháng 9/2019.

Lý giải điều này, các chuyên gia cho rằng cho dù được hưởng thuế nhập khẩu 0% nhưng thực tế giá bán các mẫu ô tô mang nhập khẩu từ các nước trong khu vực ASEAN vẫn cao hơn so với các mẫu mã lắp ráp trong nước. Bên cạnh đó, các mẫu xe hạng A lắp ráp trong nước lại có nhiều tính năng hỗ trợ hữu ích hơn so với xe nhập khẩu

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước