Người Việt không còn ham giá rẻ

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 19/06/2016 14:22 GMT+7

VTV.vn - Đây là kết quả từ cuộc khảo sát của Công ty nghiên cứu thị trường Niesel công bố mới đây.

Theo Nielsen, có 6/10 người Việt cảm thấy thích việc dành thời gian đi tìm các sản phẩm giá rẻ. Tuy nhiên, khi nói về việc lựa chọn cửa hàng, những yếu tố khác khiến người tiêu dùng cân nhắc đó là sản phẩm có sẵn không, chất lượng cao hay không, vị trí cửa hàng có thuận tiện, cách phục vụ của nhân viên tại cửa hàng và sự phân loại hàng hóa của cửa hàng.

Ngoài ra, người tiêu dùng Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng rất quan tâm tới vấn đề sức khỏe. Khoảng 80% người Việt chủ động tìm kiếm các sản phẩm có chứa những thành phần tốt cho sức khỏe và 74% nói rằng họ rất cẩn trọng tìm hiểu về các nhãn hàng dinh dưỡng.

Đáng chú ý hơn, gần 50% người Việt cho biết, sản phẩm tốt cho sức khỏe hiện không đủ để đáp ứng nhu cầu.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước