Người Việt tăng mua ô tô, giảm sắm xe máy

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 23/04/2019 15:54 GMT+7

VTV.vn - Ba tháng đầu năm 2019, sức tiêu thụ ô tô, xe máy của người Việt có chiều hướng trái ngược.

Trong khi số lượng xe máy bán ra giảm nhẹ 6,13% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 753.934 chiếc, theo Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam, lượng ô tô bán ra tăng 31% so với cùng kỳ, đạt 78.252 xe, trong đó, xe ô tô con chiếm số lượng 58.882 xe, tăng trưởng 48%.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, doanh số bán ô tô tăng cao xuất phát từ nhu cầu mua sắm xe mới thời điểm trước Tết Nguyên đán. Sau đó, các hãng thực hiện nhiều chương trình kích cầu để lôi kéo sức mua sau mùa Tết, giúp lượng xe bán ra duy trì mức tăng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước