Người Việt vẫn thích dùng USD để chi tiêu khi đi du lịch nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/07/2019 09:25 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Theo thống kê, năm 2018, khi đi du lịch, 60,4% khách Việt sử dụng tiền mặt là USD hoặc đổi sang loại tiền của điểm đến để chi tiêu thay vì dùng thẻ thanh toán.

Năm 2018, tổng số lượt du lịch nước ngoài của người Việt đạt đến 8,6 triệu chuyến đi. Khi đi du lịch, tiền mặt vẫn là hình thức thanh toán được ưa chuộng.

Những số liệu trên được Outbox Consulting, một công ty nghiên cứu và tư vấn vừa đưa ra trong báo cáo về xu hướng du lịch nước ngoài Việt Nam 2019.

Nghiên cứu cho thấy, với phân khúc khách đi du lịch tự túc, mỗi người sẵn sàng chi trả 5 -10 triệu đồng cho mỗi chuyến đi. Khách đi theo tour chi trả cao hơn, 10 - 20 triệu đồng. Mức chi tiêu này bao gồm nhiều khoản, trong đó có 3 hạng mục chiếm tỷ lệ cao là: ăn uống, lưu trú và mua sắm. 

Tuy nhiên, kết quả lại chỉ ra nhóm khách trẻ, sinh vào thập niên 1980, 1990 lại thường dùng tiền mặt hơn, trong khi nhóm khách lớn tuổi hơn lại chuộng sử dụng thẻ thanh toán khi đi du lịch

Phổ biến du lịch trên du thuyền ở châu Á Phổ biến du lịch trên du thuyền ở châu Á

VTV.vn - Xu hướng du lịch dài ngày trên du thuyền đang ngày càng phổ biến tại khu vực châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước