Campuchia cấm tour du lịch 0 đồng

Thạch Thông (PV Đài THVN thường trú tại Campuchia)-Thứ năm, ngày 25/07/2019 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Khmer Times

VTV.vn - Bộ Du lịch Campuchia tuyên bố sẽ chấm dứt các tour du lịch 0 đồng vì hình thức này đang phá hoại ngành du lịch Campuchia.

Theo thống kê mới nhất của Bộ Du lịch Campuchia, trong 6 tháng đầu năm 2019, lượng khách tham quan khu quần thể Đền Angkor sụt giảm đáng kể, doanh thu bán vé chỉ đạt khoảng 55 triệu USD, giảm đến 9% so với cùng kỳ năm 2018.

Theo ông Thong Khon, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia, nguyên nhân dẫn đến lượng du khách quốc tế đến tham quan khu quần thể Angkor sụt giảm, chủ yếu là do hình thức du lịch 0 đồng. Đây là hình thức làm cho du khách cảm thấy mình bị lừa và không muốn quay lại Campuchia.

Các công ty tổ chức hình thức du lịch "0 đồng" lừa tiền du khách bằng cách đưa họ đến những nơi tính giá cắt cổ trên đồ lưu niệm, ăn uống, chỗ ở kém chất lượng, sau đó nhận lại tiền hoa hồng từ các doanh nghiệp.

Bộ Du lịch Campuchia tuyên bố sẽ sử dụng mọi biện pháp nhằm chấm dứt các tour du lịch "0 đồng" để đảm bảo cho sự phát triển bền vững của ngành du lịch đất nước Chùa Tháp.

Mua hàng kém chất lượng trong tour du lịch 0 đồng Mua hàng kém chất lượng trong tour du lịch 0 đồng Tour du lịch 0 đồng nói chung đều có hành vi tiêu cực Tour du lịch 0 đồng nói chung đều có hành vi tiêu cực Cẩn trọng với 'bẫy' tour du lịch 0 đồng dành cho người cao tuổi Cẩn trọng với "bẫy" tour du lịch 0 đồng dành cho người cao tuổi

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước