Khan hiếm nguồn cung từ châu Á, giá hàng hóa châu Âu tăng vọt

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 13/09/2021 12:43 GMT+7

VTV.vn - Nguồn cung từ châu Á rối loạn vì đại dịch bùng phát đang đẩy giá cả hàng tiêu dùng tại châu Âu lên cao.

Tới giữa tháng 9, nhiều doanh nghiệp bán lẻ ở châu Âu không còn kỳ vọng vào mùa bán hàng tốt nhất trong năm. Tình hình hiện nay là không có hàng để bán, hoặc nếu có thì giá sẽ cao hơn khiến khách hàng thêm do dự.

Tờ El Pais ra tại Tây Ban Nha viết rằng: "Sự chậm trễ trong vận chuyển hàng hóa từ châu Á có thể khiến mùa bán hàng Giáng sinh lâm vào tình trạng nguy hiểm trầm trọng".

Giáng sinh là mùa bán hàng sôi động nhất, với nhiều sản phẩm, những tuần trước Noel là một nửa doanh số bán hàng của cả năm. Năm nay, theo bài báo, hàng hóa cho Giáng sinh sẽ khan hiếm, vì các nhà máy ở châu Á làm việc gián đoạn, thậm chí đóng cửa từ khi xuất hiện biến thể Delta.

Giãn cách phòng dịch làm giảm số lượng công nhân tại cảng biển, xếp dỡ hàng hóa ách tắc, đôi khi do phát hiện ra lây nhiễm trên tàu chở container nên thủy thủ đoàn còn phải cách ly.

Khan hiếm nguồn cung từ châu Á, giá hàng hóa châu Âu tăng vọt - Ảnh 1.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Casalpusterlengo, Italy. (Ảnh: Shutterstock)

Biến thể virus đang đang hoành hành ở châu Á và khủng hoảng có thể sẽ còn kéo dài sau đại dịch, theo tờ Mặt trời 24h. Tờ báo Italy gióng chuông cảnh báo cho mùa mua sắm Giáng sinh: "Các chuyến hàng phải được chuyển thật gấp rút, nếu sát Noel mới tới thì không còn ý nghĩa gì".

Bài báo viết thêm: "Doanh nghiệp bán lẻ tại Mỹ còn cuống hơn doanh nghiệp châu Âu, vì ngày thứ Sáu đen, ngày bán hàng tốt nhất, năm nay là 26/11, còn hơn một tháng tới".

Với các doanh nghiệp bán lẻ thực phẩm châu Á, Tết âm lịch sắp tới là đầu tháng 2, lẽ ra giờ này sắp phải đưa lên tàu mứt Tết, đậu xanh, miến măng, gạo nếp..., nhưng với tình hình hiện nay, hàng không đủ để bán. Tờ báo Italy viết: "Nhiều mặt hàng đã có sẵn ở đầu châu Á, nhưng vẫn phải chờ đợi, do các biện pháp phong tỏa chống dịch tại Việt nam, Indonesia và Malaysia cũng như Nhật Bản".

Chuỗi cung ứng bị gián đoạn góp phần đẩy giá cả ở đầu châu Âu lên cao ngay từ lúc này. Tờ Tin điện hàng ngày ra tại Anh có bài "Lạm phát gia tăng gây áp lực lên Ngân hàng trung ương châu Âu".

Lạm phát của Đức đã lên tới mức cao nhất trong 13 năm trở lại đây, 3,4%. Ngân hàng trung ương Đức dự đoán lạm phát sẽ còn lên nữa, tới 5% vào thời điểm Giáng sinh năm nay.

Tờ báo Anh dự đoán các nhà bán lẻ thực phẩm sẽ phải vật lộn để giữ giá thấp trong những tháng tới do chuỗi cung ứng còn tiếp tục gián đoạn.

Du lịch châu Âu tránh một mùa 'trắng tay' nhờ du khách nội khối Du lịch châu Âu tránh một mùa "trắng tay" nhờ du khách nội khối

VTV.vn - Theo các số liệu thống kê của Bộ Du lịch Pháp, trong số 37 triệu lượt người đi nghỉ vào mùa Hè 2021, 85% lựa chọn du lịch trong nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước