Nguyên nhân dầu thô thế giới tiếp tục trượt giá

Thời sự VTV-Thứ tư, ngày 17/12/2014 14:51 GMT+7

Ngày 16/12, giá dầu thô West Texas của Mỹ giảm xuống mức dưới 55 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent cũng giảm xuống mức dưới 60 USD/thùng.

Như vậy, kể từ mức giá đỉnh hồi tháng 6 thì giá hai loại dầu trên tính đến nay đã giảm hơn 50%.

Theo các chuyên gia, có nhiều nguyên nhân khiến dầu thô tại thị trường Mỹ và thế giới tiếp tục trượt giá, trong đó có việc các nhà đầu tư lo ngại về nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh bởi chiều hướng phát triển chậm lại của các nền kinh tế lớn ở châu Âu và châu Á.

Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của các dòng xe ô tô tiết kiệm năng lượng, sản lượng khai thác dầu nội địa của Mỹ tiếp tục tăng, cùng với việc đồng USD tăng giá cũng là những nguyên nhân khác làm giảm giá dầu.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước