Chủ tịch SSI Nguyễn Duy Hưng: "Mua bán theo hô hào của hội nhóm đang rủi ro rất cao"

PV-Thứ bảy, ngày 15/01/2022 08:36 GMT+7

VTV.vn - Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán SSI cho rằng: "Mọi người nên giành phần lớn danh mục của mình theo trường phái đầu tư giá trị"

Trên trang Facebook cá nhân, ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán SSI vửa cập nhật dòng trạng thái: "Mọi người nên giành phần lớn danh mục của mình theo trường phái đầu tư giá trị. Mua bán theo hô hào của các hội nhóm đang rủi ro rất cao!".

Thời gian qua, không ít hội nhóm trên Facebook, Zalo, Telegram... sử dụng luận điểm này, đem mức giá đất trên thị trường nhân với số đất mà các doanh nghiệp đang sở hữu, từ đó đưa ra mức định giá cao ngất ngưởng cho doanh nghiệp và cổ phiếu cũng theo đó được "vẽ" lên những mức kỳ vọng 1xx, 2xx...

Trong khi đó, nhà đầu tư cá nhân hay còn gọi là các F0 – lực lượng hùng hậu nhất của thị trường thời điểm hiện tại đang gần như chỉ quan tâm đến những lời "phím hàng" kèm theo "ba chữ cái" mà không đưa ra phân tích, đánh giá nguyên nhân tăng/giảm giá cổ phiếu.

Trong chương trình "Bí mật đồng tiền", ông Phạm Lưu Hưng - Phó Giám đốc Trung tâm Phân tích và Tư vấn đầu tư SSI (SSI Research) đã chỉ ra rằng, "khi giá cổ phiếu có dấu hiệu tăng, các nhà đầu tư đều rất thích. Mà các "lái" thường có khả năng nắm bắt tâm lý rất tốt. Họ sẽ lợi dụng tâm lý chung để đưa nhà đầu tư vào bẫy. Họ sẽ lọc thông tin trong hội nhóm của mình, xây dựng ngay thiên kiến xác nhận cho mọi người xung quanh, từ đó khẳng định suy nghĩ của mọi người theo đúng hướng mà các "lái" đang dẫn dắt. Còn những ai đưa ý kiến trái chiều thì sẽ bị loại bỏ ngay lập tức."

Ông Hưng đánh giá nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh đào tạo, hướng dẫn cho các nhà đầu tư. Như vậy, mọi người mới có thể học được theo cách dễ dàng hơn, không thể để đến lúc "thua lỗ cháy tài khoản" rồi mới nhận ra được những bài quá đắt.

Liên quan đến quan điểm "trong hoạt động đầu tư nên đứng gần cửa", ông Phạm Lưu Hưng cũng cho rằng mặc dù có thể biết được câu chuyện "đếm cua trong lỗ" có ngày kết thúc nhưng không biết làm thế nào để "đứng gần cửa". Theo quan điểm của ông Hưng, đối với một nhà đầu tư bình thường, nhận định "đứng gần cửa" là tương đối sai lầm.

"Bạn nghĩ rằng bạn quen "anh X30" nào đó, anh này quan hệ rất rộng, và khi có biến anh ấy sẽ báo cho bạn. Đây là lý do bạn nghĩ rằng bạn đứng "gần cửa". Nhưng có thể khi bạn gọi điện, "anh X30" cũng đang hoảng loạn y như bạn, và đang đi gọi cho một "anh X29" nào đó. Với các kỳ vọng như trên đối với các nhóm cổ phiếu được gọi là "vịt" sẽ rất rủi ro. Nên theo tư duy "đứng gần cửa" cần phải được xem xét lại", ông Phạm Lưu Hưng nêu qua điểm.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước