Nhà đầu tư lo ngại khi cổ phiếu Trung Quốc vào MSCI

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/05/2018 15:00 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/6, hơn 200 cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán Trung Quốc đại lục sẽ chính thức được thêm vào rổ chỉ số MSCI các thị trường mới nổi.

Khi cổ phiếu Trung Quốc vào MSCI đi kèm với đó là hàng tỷ USD sẽ được đổ vào thị trường chứng khoán Trung Quốc. Tuy nhiên, theo Nikkei Asia, nhiều nhà đầu tư quốc tế vẫn đang giữ thái độ thận trọng, chưa vội vàng đầu tư vào thị trường này do lo ngại những rủi ro tiềm ẩn.

Việc đưa các cổ phiếu hạng A vào rổ chỉ số MSCI các thị trường mới nổi dự kiến sẽ mang lại cho thị trường chứng khoán Trung Quốc từ 17 - 20 tỷ USD trong năm 2018. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc đầu tư này vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, bắt nguồn từ sự can thiệp của Chính phủ, cơ chế đình chỉ giao dịch và khả năng quản trị doanh nghiệp yếu.

Nhiều ý kiến cho rằng sự công nhận của MSCI đối với thị trường chứng khoán Trung Quốc chủ yếu bắt nguồn từ nhu cầu quốc tế về đầu tư vào nền kinh tế số 2 thế giới, không phải vì thị trường này đã thực sự được cải thiện.

Cổ phiếu Trung Quốc chính thức vào rổ MSCI Cổ phiếu Trung Quốc chính thức vào rổ MSCI

VTV.vn -Sau 4 năm với nhiều lần nâng lên đặt xuống, dự kiến thêm vào rồi bỏ ra, cuối cùng, lần đầu tiên 234 cổ phiếu hạng A của Trung Quốc chính thức có tên trong rổ cổ phiếu MSCI.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước