TTCK Trung Quốc hưởng lợi sau khi được MSCI nâng hạng

Khánh Ly (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 22/06/2017 07:28 GMT+7

Ảnh minh họa: AP

VTV.vn - MSCI dự báo khoảng 17 tỷ USD hoặc nhiều hơn sẽ được đổ vào thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục, giúp TTCK Trung Quốc xây dựng niềm tin đối với nhà đầu tư quốc tế.

Ngày 21/6, thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục đón nhận thông tin vui khi MSCI chính thức chấp nhận đưa cổ phiếu đại lục vào chỉ số các thị trường mới nổi sau 4 năm liên tiếp xem xét.

Điều đó cho thấy các nhà đầu tư quốc tế đã đánh giá cao những thay đổi tích cực trong khả năng tiếp cận của TTCK Trung Quốc trong vài năm gần đây. Động thái này cũng là một bước tiến của Bắc Kinh khi cố gắng mở cửa thị trường tài chính và thu hút nguồn vốn nước ngoài.

Dòng tiền sớm đổ vào chứng khoán Trung Quốc đại lục

MSCI cho biết sẽ bổ sung hơn 220 cổ phiếu Trung Quốc đại lục vào chỉ số của họ, bắt đầu vào năm 2018. Theo thông tin ban đầu, những cổ phiếu được đưa vào sẽ là của những tên tuổi lớn trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính như Bank of China hay Tập đoàn bảo hiểm Ping An...

MSCI cũng dự báo khoảng 17 tỷ USD, thậm chí là nhiều hơn thế sẽ được đổ vào thị trường chứng khoán Trung Quốc đại lục. Nguyên nhân bởi những nhà đầu tư nào đang đầu tư theo chỉ số các thị trường mới nổi MSCI, sẽ phải mua vào cổ phiếu Trung Quốc đại lục để cập nhật theo danh mục mới của chỉ số.

Hội nhập với phần còn lại của thế giới

TTCK Trung Quốc lớn thứ 2 thế giới và đứng vị trí thứ 3 toàn cầu về thị trường trái phiếu nhưng số cổ phiếu và trái phiếu Trung Quốc do nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ chưa đến 2%. Chính vì vậy, các chuyên gia nhận định động thái của MSCI như một cột mốc quan trọng giúp TTCK Trung Quốc sẽ gia nhập phần còn lại của thế giới khi Bắc Kinh đã làm thị trường dễ tiếp cận hơn và xây dựng niềm tin đối với nhà đầu tư quốc tế. 

Tuy nhiên, trong đợt này, giá trị số cổ phiếu được thêm vào chỉ chiếm khoảng 0,7% trong số 1.600 tỷ USD giá trị chỉ số trong khi TTCK Trung Quốc có giá trị lên đến 6.900 tỷ USD. Chính vì vây, để có sự hội nhập rộng hơn, các nhà điều hành Trung Quốc cần điều hành thị trường theo các chuẩn mực toàn cầu cũng như cải thiện tính minh bạch trên thị trường chứng khoán.

Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ Thị trường chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm Thị trường chứng khoán châu Á tiếp tục giảm điểm Chứng khoán Hàn Quốc giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại Chứng khoán Hàn Quốc giao dịch ở mức cao nhất mọi thời đại

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước