Giá trị vỡ nợ trái phiếu nước ngoài tại Trung Quốc tăng mạnh

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 05/02/2021 11:09 GMT+7

VTV.vn - Giá trị vỡ nợ trái phiếu nước ngoài trong tháng 1 vừa qua tại Trung Quốc đã tăng mạnh, lên tới gần 1/3 tổng giá trị của năm 2020.

Các công ty Trung Quốc không trả lãi vay hoặc vốn gốc đúng hạn đối với 2,7 tỷ USD trái phiếu nước ngoài trong tháng 1 vừa qua. Con số này tương đương gần 33% tổng giá trị của năm 2020 và 70% của năm 2019.

Trong số các công ty vỡ nợ trái phiếu nhiều nhất có gã khổng lồ năng lượng mặt trời GCL-Poly Energy và tập đoàn công nghệ Tsinghua Unigroup.

Giá trị vỡ nợ trái phiếu nước ngoài tại Trung Quốc tăng mạnh - Ảnh 1.

Gian hàng của Tsinghua Unigroup trong một triển lãm ở Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Nhà điều hành năng lượng mặt trời GCL New Holdings Ltd. đã không đủ khả năng thanh toán khoản nợ 500 triệu USD đáo hạn vào hôm 30/1 vừa qua, trong khi đó, Macrolink Global Development Ltd. đã không hoàn trả được khoản nợ 208 triệu USD đáo hạn vào ngày 4/1.

Trong năm 2020, 13 công ty Trung Quốc vỡ nợ trái phiếu trên thị trường nước ngoài, trị giá tổng cộng 8,2 tỷ USD. Trong số những công ty này bao gồm Unigroup, một nhà sản xuất chip do trường đại học hậu thuẫn, đã bị thất bại trong việc hoàn trả trái phiếu bằng USDđầu tiên vào tháng 12.

Đầu tháng 12/2020, Tsinghua Unigroup cho biết không thể hoàn trả 450 triệu USD tiền gốc số trái phiếu niêm yết bằng USD đáo hạn hôm 10/12. Đây là lần đầu tiên công ty này không thể hoàn trả trái phiếu niêm yết bằng USD. Một tháng trước đó, hãng chip này đã vỡ nợ 1,3 tỷ Nhân dân tệ (199 triệu USD) trái phiếu niêm yết bằng Nhân dân tệ.

Theo công ty phân tích thị trường Bloomberg Intelligence, các vụ vỡ nợ trái phiếu tại Trung Quốc nhiều khả năng sẽ còn gia tăng trong năm nay trong bối cảnh chính phủ Trung Quốc đang siết chặt chính sách tiền tệ sau đà hồi phục của nền kinh tế.

Trái phiếu Trung Quốc vẫn hấp dẫn giới đầu tư nước ngoài Trái phiếu Trung Quốc vẫn hấp dẫn giới đầu tư nước ngoài

VTV.vn - Các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng trung ương vẫn tiếp tục tăng cường nắm giữ trái phiếu Chính phủ Trung Quốc trong năm 2020.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước