Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng kỷ lục trong tháng 8

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 21/08/2019 14:47 GMT+7

VTV.vn - Việc bán ròng chủ yếu được tiến hành bởi các quỹ ETF, đặc biệt là VFMVN30 và quá trình tái cơ cấu danh mục của một số quỹ đóng.

Từ đầu tháng 8 tới nay, các nhà đầu tư nước ngoài gần như bán ròng mỗi ngày, tạo nên chuỗi bán ròng dài nhất trên thị trường chứng khoán kể từ đầu năm. Giá trị bán ròng lên tới 77 triệu USD.

Nhóm nhà đầu tư Hàn Quốc đang dẫn đầu thị trường về việc rút ròng, với khoảng 28,5 triệu USD chỉ trong vòng 2 tuần gần đây. Duy chỉ có động thái mua ròng hơn 40 triệu USD cổ phiếu VIC của tập đoàn Vingroup trong phiên giao dịch thứ 2 vừa qua nhưng cũng không đủ để làm đảo ngược xu hướng của các nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường.

Những lo ngại về bất ổn chiến tranh thương mại Mỹ - Trung cùng suy thoái kinh tế toàn cầu khiến cho nhà đầu tư trên toàn cầu trở nên thận trọng hơn. Tuy nhiên, với thị trường Việt Nam, lượng rút ròng của khối ngoại chỉ bằng khoảng 0,1% tổng danh mục của họ trên thị trường, nên theo giới đầu tư, xu hướng này vẫn chưa đáng lo ngại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước