Nhà đầu tư nước ngoài đặt niềm tin vào Việt Nam bất chấp dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 22/05/2021 11:04 GMT+7

VTV.vn - Các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục đặt niềm tin lớn vào Việt Nam như một điểm đến đầu tư an toàn và hiệu quả.

Xét về các chỉ số của nền kinh tế, dịch bệnh phức tạp đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến thu hút đầu tư nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Tuy nhiên, nhờ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kết quả thu hút FDI vẫn khả quan cả về vốn đăng ký mới và vốn thực hiện.

Một doanh nghiệp nước ngoài đang cần thành lập trung tâm sản xuất mới, mang tính dài hạn. Nhà kho rộng 4.500 m2, dự kiến 4 tháng tới sẽ đầy hàng xuất khẩu, bởi sắp tới các đơn hàng từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản sẽ là rất lớn. Do vậy, điều họ quan tâm nhất hiện nay là tìm được một điểm đến an toàn.

"Tôi có nhiều đối tác cũng đang rất quan tâm việc đầu tư vào Việt Nam. Các bạn có thể thấy những con số về FDI vừa qua là cao kỷ lục. Tôi cho rằng đó mới chỉ là sự bắt đầu. Xu hướng đầu tư vào Việt Nam sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai gần", ông Sid Lee, Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Công nghệ tấm lát sàn AUSDA, cho hay.

Nhà đầu tư nước ngoài đặt niềm tin vào Việt Nam bất chấp dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Nhờ những nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kết quả thu hút FDI vào Việt Nam vẫn khả quan. (Ảnh minh họa: Báo Đầu tư)

Trong 4 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký mới đạt gần 8,5 tỷ USD, tăng tới 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý trong dịch bệnh, vốn thực hiện vẫn đạt 5,5 tỷ USD, tăng gần 7%. Thực tế này cho thấy, những chính sách thu hút đầu tư linh hoạt trong bối cảnh dịch bệnh đã phát huy tốt hiệu quả.

"Rõ ràng những kết quả chống dịch của Việt Nam đang tạo dựng niềm tin rất lớn cho doanh nghiệp châu Âu. Nhờ hoạt động sản xuất, các khu công nghiệp được duy trì, hạn chế người lao động bị mất việc, chuỗi cung ứng được đảm bảo. Theo báo cáo chỉ số môi trường kinh doanh BCI của EuroCham, quý I năm nay đạt 73,9 điểm phần trăm. Đây là số điểm cao nhất được ghi nhận kể từ quý III/2019 thời điểm trước đại dịch", ông Torben Minko, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), nhấn mạnh.

Nhìn vào bức tranh kinh tế đầu năm nay, các báo cáo kinh tế đã chỉ ra động lực tăng trưởng chính là sản xuất chế biến chế tạo phục vụ xuất khẩu. Đây cũng là lĩnh vực dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Điều này cho thấy các nhà đầu tư đang đặt niềm tin rất lớn vào mắt xích Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam Nhà đầu tư nước ngoài đánh giá cao kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của Việt Nam

VTV.vn -Trang mạng thuộc tập đoàn Dow Jones & Company (Mỹ) đã đăng bài phân tích đánh giá cao tác động tích cực của chiến lược phát triển cơ sở hạ tầng VN đến thị trường tài chính.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước