Nhà đầu tư nước ngoài rút hơn 3 tỷ USD khỏi thị trường trái phiếu Hàn Quốc

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 08/11/2016 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AVING News)

VTV.vn - Nền kinh tế Hàn Quốc vừa chứng kiến đợt rút vốn trái phiếu lớn nhất kể từ tháng 2/2016, do trái phiếu đến ngày đáo hạn trong tháng 10/2016.

Theo đó, Báo cáo của Cơ quan Giám sát Tài chính Hàn Quốc (FSS) công bố ngày 7/11 cho biết, các nhà đầu tư nước ngoài đã đồng loạt "rút" tổng cộng 3.600 tỷ Won (3,15 tỷ USD) trái phiếu nắm giữ trong tháng 10. 

Thông tin trên giúp các nhà đầu tư có thêm cái nhìn toàn cảnh về nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này. Trước đó, Bộ Thương mại Hàn Quốc cũng vừa công bố thống kê sơ bộ cho thấy hoạt động xuất khẩu của nước này giảm với tốc độ chậm lại trong tháng 10/2016 khi kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu giảm lần lượt là 3,2% và 5,4% so với cùng kỳ năm trước, đưa thặng dư thương mại lên 7,2 tỷ USD, so với mức thặng dư 6,9 tỷ USD của tháng 9/2016.

Tháng trước cũng ghi nhận tỷ lệ lạm phát của Hàn Quốc tăng lên mức cao nhất của 8 tháng qua khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước