Hàn Quốc chi 9,6 tỷ USD hỗ trợ ngành công nghiệp đóng tàu

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 31/10/2016 14:19 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc sẽ chi gần 10 tỷ USD từ giờ đến năm 2020 để hỗ trợ ngành công nghiệp đóng tàu trong bối cảnh ngành này đã thua lỗ kéo dài do khan hiếm đơn hàng.

Bên cạnh các biện pháp hỗ trợ tài chính, Chính phủ sẽ đặt hàng thêm 250 tàu để tăng cường khả năng giao vận. Đóng tàu là mũi nhọn của kinh tế Hàn Quốc, tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm, ngành này đã sa thải tới 20.000 nhân công.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước