Nhà đầu tư nước ngoài tăng mạnh mua cổ phần tại Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 29/08/2019 09:43 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Có hơn 5.200 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài với tổng giá trị vốn góp 9,51 tỷ USD, tăng 80% về vốn so với cùng kỳ 2018.

8 tháng đầu năm, đã có 22,63 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam. Các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành/lĩnh vực, trong đó đầu tư tập trung nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo; kinh doanh bất động sản và bán buôn bán lẻ.

Đã có 103 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Trong đó, Hong Kong (Trung Quốc) dẫn đầu với hơn 5 tỷ USD, chiếm gần 25% tổng vốn đầu tư FDI vài Việt Nam.

Nghị quyết về đầu tư FDI: Định hướng mới của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài Nghị quyết về đầu tư FDI: Định hướng mới của Việt Nam trong thu hút đầu tư nước ngoài Nhìn lại kết quả và hạn chế sau hơn 30 năm thu hút đầu tư FDI Nhìn lại kết quả và hạn chế sau hơn 30 năm thu hút đầu tư FDI UOB: Năm 2019, Việt Nam thu hút 20 tỷ USD vốn FDI UOB: Năm 2019, Việt Nam thu hút 20 tỷ USD vốn FDI

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước