Nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng môi trường kinh doanh Việt Nam

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/09/2022 21:43 GMT+7

VTV.vn - Môi trường kinh doanh Việt Nam được cải thiện đang gia tăng niềm tin và hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ.

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

85% doanh nghiệp tin rằng triển vọng kinh doanh trong quý III này sẽ bằng hoặc tốt hơn hiện nay. Kết quả này cao hơn so với mức 78% được khảo sát vào quý trước đó của Tổng cục Thống kê. Môi trường kinh doanh được cải thiện đang gia tăng niềm tin và hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ.

Tổng số quy định kinh doanh đã được cắt giảm, đơn giản hóa từ đầu năm đến nay là hơn 640 quy định gồm: Hơn 170 thủ tục hành chính; 26 yêu cầu, điều kiện; 15 chế độ báo cáo và trên 400 sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành. Đến nay, đã có 8 bộ, cơ quan được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa với tổng số hơn 1.000 quy định.

Nhiều doanh nghiệp mở rộng sản xuất

Thông tin từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng số doanh nghiệp mới thành lập và quay trở lại hoạt động trong 8 tháng đã đạt gần 150.000 doanh nghiệp, tăng trên 31% so với cùng kỳ năm trước. Đây không những là một chỉ dấu quan trọng cho thấy sức hồi phục của các doanh nghiệp trong nền kinh tế mà còn phản ánh một thực tế đó là quy mô đầu tư, sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp đang có những triển vọng tích cực.

Từng là một nhà thầu chuyên xây dựng nhà xưởng cho các Khu công nghiệp, nhưng nay, khi nhận thấy nhiều cơ hội đang hiện hữu, Giza đã quyết định đầu tư mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh của mình cả về bất động sản công nghiệp cũng như nhà máy sản xuất công nghiệp phụ trợ phục vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Ông Ngỗ Hữu Hoàng - Tổng giám đốc Công ty Giza Việt Nam cho biết: "Với kế hoạch trong 5 năm, chúng tôi còn tiếp tục mở rộng thêm 25 nhà máy trên toàn Việt Nam và doanh thu sẽ đạt 1 tỷ USD".

Nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng môi trường kinh doanh Việt Nam - Ảnh 1.

Nhiều doanh nghiệp nước ngoài mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Ảnh minh họa.

Không phải ngẫu nhiên, những công ty như Giza lại quyết định bỏ tiền, dốc vốn để mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh. Mà điều này được thúc đẩy bởi liên tục thời gian gần đây, một loạt các hãng công nghệ lớn trên thế giới đã tìm đến Việt Nam để đầu tư. Đây chính là một xung lực lớn cho các doanh nghiệp trong nước.

"Samsung đã cam kết đầu tư 3,3 tỷ USD trong năm 2022. Ngoài ra, các hãng khác như Apple watch, Lacer… cũng đều có cam kết đầu tư. Với sự quan tâm đầu tư của các tập đoàn lớn cho thấy môi trường đầu tư kinh doanh của chúng ta có nhiều tín hiệu rất tốt và đã đem lại kết quả rất cụ thể và khả quan", ông Phan Hữu Thắng - Chủ tịch Viện nghiên cứu đầu tư quốc tế cho hay.

Mặc dù trong bối cảnh kinh tế tế giới có nhiều biến động vốn thực hiện của các dự án đầu tư nước ngoài đạt 12,8 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tiềm năng tăng trưởng của kinh tế Việt Nam vẫn đang dồi dào nhưng cũng đang bị cản trở bởi những nút thắt cần tháo gỡ. Đó cũng là khuyến nghị mà nhiều chuyên gia đã nêu ra.

Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Trung tâm trọng tài quốc tế VIAC nói: "Các biện pháp hỗ trợ phục hồi nền kinh tế phải được đẩy nhanh, thiết thực và đến với các doanh nghiệp. Sự ổn định kinh tế vĩ mô cần phải được tiếp tục cùng với những nỗ lực trong cải cách thể chế".

Hiện Việt Nam đứng thứ 5 trong số 35 quốc gia châu Á về độ mở của nền kinh tế và trở thành một trung tâm sản xuất quan trọng ở khu vực Đông và Đông Nam Á. Những nỗ lực trong cải cách thể chế và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam cũng sẽ kích thích làn sóng chuyển dịch đầu tư của các doanh nghiệp FDI và tạo nên xung lực cho cả các doanh nghiệp trong nước phát triển.

Tin tưởng môi trường kinh doanh Việt Nam

Theo báo cáo mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham), 45% các nhà đầu tư và kinh doanh châu Âu tại Việt Nam được khảo sát cho biết rất hài lòng hoặc hài lòng với nỗ lực thu hút và giữ vốn FDI của Việt Nam, 76% kỳ vọng rằng sẽ tăng vốn FDI vào Việt Nam trước khi kết thúc quý III.

Môi trường kinh doanh thuận lợi, sự nhất quán trong chính sách phục hồi kinh tế và nỗ lực thúc đẩy tự do hóa thương mại giúp Việt Nam trở thành điểm đến đầu tư hấp dẫn ở châu Á.

Đã có 15 năm gắn bó, mới đây Bosch tiếp tục mở rộng đầu tư 1 trung tâm phần mềm mới tại Hà Nội, được xác định là trọng tâm phát triển giai đoạn tới.

"Chính phủ Việt Nam luôn sẵn sàng lắng nghe những khó khăn vướng mắc từ doanh nghiệp cũng như nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh để thu hút vốn FDI. Chúng tôi đã tiếp đón rất nhiều nhà đầu tư và chuyên gia mỗi tuần kể từ sau khi Việt Nam mở cửa trở lại", ông Guru Mallikarjuna - Tổng giám đốc, Bosch Việt Nam đánh giá.

Ông Marko Walde - Trưởng đại diện, Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam nhận định: "Nhiều doanh nghiệp Đức muốn mở rộng đầu tư tại châu Á. Hầu hết các công ty đang hoạt động tại thị trường Trung Quốc tìm kiếm cơ hội ở thị trường châu Á khác và Việt Nam là một điểm đến hấp dẫn để triển khai các dự án đầu tư dài hạn".

Nhà đầu tư nước ngoài tin tưởng môi trường kinh doanh Việt Nam - Ảnh 2.

Môi trường kinh doanh Việt Nam được cải thiện đang gia tăng niềm tin và hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ. Ảnh minh họa.

Vốn đầu tư nước ngoài thực hiện 8 tháng qua đạt 12,8 tỷ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số "kỷ lục", so với ngay cả trước thời điểm dịch COVID-19 xảy ra. Theo ngân hàng đầu tư Maybank, tăng trưởng dòng vốn FDI vào Việt Nam cao hơn hầu hết các nước Đông Nam Á.

"Việt Nam đã công nghệ hóa một cách nhanh chóng và là ngôi sao đang lên trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Đó là một môi trường kinh doanh thuận lợi, có sự ổn định chính trị, đảm bảo sự nhất quán trong chính sách phát triển kinh tế và nỗ lực thúc đẩy tự do hóa thương mại", ông Brian Lee Shun Rong - nhà nghiên cứu kinh tế, Ngân hàng đầu tư Maybank nhận định.

Dù đã cải thiện mạnh mẽ nhưng thủ tục hành chính vẫn là rào cản lớn nhất, còn nhiều dư địa để cắt giảm nhất theo đánh giá củaa Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham).

Ông Alain Cany - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) cho hay: "Chính phủ Việt Nam cần cải cách thiết lập một khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn nữa để các nhà đầu tư tin tưởng rằng lợi ích của họ sẽ được bảo vệ. Điều này sẽ cho phép Việt Nam tiến lên chuỗi giá trị toàn cầu bằng cách tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao công nghệ và tri thức từ các công ty nước ngoài".

Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các Bộ cơ quan ngang bộ và các địa phương chỉ đạo rà soát kỹ lưỡng, tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính mạnh mẽ hơn nữa; phân cấp nhiều hơn và xây dựng chế tài, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân trong xử lý công việc hành chính.

Những nỗ lực về cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh được đánh giá là giải pháp phi tài chính hiệu quả, có tính bền vững để doanh nghiệp phục hồi và phát triển.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước