Nhà hàng Nhật Bản sẵn sàng đón đầu chính sách kích cầu “Go To Eat”

Quang Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 08/10/2020 06:23 GMT+7

VTV.vn - Các nhà hàng ăn uống tại Nhật Bản đang tích cực chuẩn bị để đón đầu chính sách kích cầu mới “Go To Eat”.

Theo chính sách kích cầu “Go To Eat”, cứ đi ăn ở nhà hàng, người dân sẽ được hoàn trả lại tiền. Chính sách được triển khai ở hầu khắp nước Nhật vào tháng sau. Chính sách này khuyến khích người dân ăn uống ở ngoài, nhằm hỗ trợ dịch vụ ăn uống bị suy giảm do dịch COVID-19.

Ông Yamato là chủ một chủ cửa hàng kinh doanh ăn uống tại khu vực Shibuya, Tokyo. Lượng khách đến quán của ông đã giảm trên một nửa từ khi bùng phát dịch COVID-19. Hàng tháng cửa hàng vẫn phải chi trả một lượng tiền lớn để thuê mặt bằng trên vùng đất "vàng" của khu vực Tokyo.

Nhà hàng Nhật Bản sẵn sàng đón đầu chính sách kích cầu “Go To Eat” - Ảnh 1.

Chính sách kích cầu “Go To Eat” khuyến khích người dân ăn uống ở ngoài, nhằm hỗ trợ dịch vụ ăn uống bị suy giảm do dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

"Cửa hàng đang cố gắng đưa ra nhiều ý tưởng. Với sự hỗ trợ lần này từ chính phủ tôi nghĩ cửa hàng sẽ có sự thay đổi. Bản thân tôi có cả sự kỳ vọng nữa", ông Yamato chia sẻ.

Các cửa hàng kinh doanh ẩm thực tại Nhật Bản, nhất là khu trung tâm sầm uất, sẽ hạn chế trả lại mặt bằng ngay cả khi rất khó khăn. Nếu trả lại mặt bằng cho công ty bất động sản, khả năng cao sau này chủ quán sẽ không thể thuê lại được vị trí này và mất đi lượng khách hàng thân thiết.

Chiến dịch kích cầu đối với dịch vụ ăn uống "Go To Eat" sẽ hoàn trả bằng điểm cho khách hàng tương đương 5 USD cho bữa trưa và 10 USD cho bữa tối, khi họ đặt chỗ tại các nhà hàng thông qua các trang web chỉ định, từ nguồn ngân sách của Chính phủ.

Nhà hàng Nhật Bản sẵn sàng đón đầu chính sách kích cầu “Go To Eat” - Ảnh 2.

Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

"Đến thời điểm này tôi cũng chưa biết rõ về chương trình hỗ trợ dịch vụ ăn uống của Chính phủ, nhưng nếu có cơ hội nhất định tôi sẽ tham gia", một người dân Nhật Bản cho biết.

Để được tham gia vào chương trình "Go To Eat", các cửa hàng ăn uống phải đảm bảo các điều kiện phòng dịch như: ngoài cửa có nước xịt khuẩn, hạn chế số khách trong quán nhằm đảm bảo giãn cách từ 1 - 2m, giữa khách hàng được ngăn cách bằng các vách ngăn.

Các nhà quan sát cũng nhận thấy, các nhà ga ở Tokyo và các sân bay trên khắp Nhật Bản trở nên đông đúc hơn vào ngày 3 và 4/10, ngày cuối tuần đầu tiên kể từ khi Tokyo với 14 triệu dân được thêm vào chiến dịch kích cầu du lịch "Go To Travel" của chính phủ.

Nhật Bản khởi động chương trình kích cầu mới “Go To Eat” Nhật Bản khởi động chương trình kích cầu mới “Go To Eat”

VTV.vn - Ngày 1/10, Chính phủ Nhật Bản bắt đầu triển khai chương trình kích cầu mới với tên gọi "Go To Eat" (tạm dịch là "Đi ăn"), nhằm khuyến khích người dân đi ăn ở ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước