Nhan nhản các... "ngân hàng trên cột điện" cho vay tiêu dùng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/05/2018 11:43 GMT+7

VTV.vn -Trên các tuyến đường hay cột điện, trường học, không khó bắt gặp những tờ rơi, quảng cáo cho vay tiêu dùng bắt mắt. Nhiều người ví von chúng là "ngân hàng trên cột điện".

Bài viết trên tờ Người Lao động sáng nay (29/5) bày tỏ lo ngại về hoạt động của những "ngân hàng trên cột điện" tại khắp nơi ở các tỉnh miền Trung, Tây Nam Bộ. Bài báo cho biết, nhiều người túng quẫn đã thành "con mồi" của tín dụng đen.

Khách hàng chủ yếu của "ngân hàng trên cột điện" là sinh viên, người buôn bán, hay người chơi cờ bạc, cá độ bóng đá… Mỗi lần vay từ 10 triệu đồng có khi cả trăm triệu, lãi suất 20% - 35%/năm, gấp đôi, gấp 3 lãi suất ngân hàng. Ngoài cầm cố bằng, vay tín chấp thẻ sinh viên, "ngân hàng trên cột điện" có thêm dịch vụ vay bằng hình thức "mua lại điện thoại trả góp", tức chủ nợ không trực tiếp cho vay mà "biến tướng" theo cách chỉ người vay ra cửa hàng điện thoại theo chỉ định mua điện thoại trả góp giá trị cao hơn khoản tiền muốn vay. Người vay giao điện thoại này cho chủ nợ và nhận tiền vay, tiền nợ góp điện thoại thì người vay tự trả.

Nếu như trước đây, các chủ cho vay thường quảng bá dịch vụ của mình bằng cách truyền miệng, rỉ tai hoặc qua mạng Internet thì gần đây để thu hút khách, họ đã "ào" ra phố, "treo" lên cột điện, cột đèn tín hiệu giao thông. Thủ tục rất nhanh gọn, đơn giản, không mất nhiều thời gian như vay tại các ngân hàng. Thậm chí, để tạo niềm tin, họ còn tự giới thiệu là những tổ chức "khủng" như: Tập đoàn tài chính tín dụng ngân hàng hay ngân hàng vốn nước ngoài… Tuy nhiên, thực tế là không có ngân hàng nào quảng cáo bằng cách như vậy.

Theo bài viết trên tờ Diễn đàn doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước mới đây đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chấn chỉnh hoạt động cho vay tiêu dùng. Theo quy định hiện nay, trong giao dịch tín dụng, lãi suất cho vay không được quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định.

Đối chiếu với quy định này, các mức lãi đều có thể được xếp vào hành vi cho vay nặng lãi. Đáng lưu ý là hầu hết các chủ cho vay đều có một đội quân đòi nợ thuê rất manh động và liều lĩnh. Bởi vậy, những cá nhân, tổ chức có nhu cầu vốn cần thận trọng với những lời quảng bá "có cánh" từ dịch vụ tín dụng đen để không rơi vào "vòng xoáy" nhiểu rủi ro này.

Công an Hà Nội họp báo vụ án giết người vì mâu thuẫn tín dụng đen Công an Hà Nội họp báo vụ án giết người vì mâu thuẫn tín dụng đen

VTV.vn - Công an TP. Hà Nội đã tổ chức họp báo công bố kết quả điều tra 2 vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn quận Nam Từ Liêm khiến dư luận hết sức quan tâm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước