Nhập rác thải tái chế tăng đột biến

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 10/10/2017 06:15 GMT+7

VTV.vn - Theo số liệu thống kê, trong 3 tháng gần đây, số lượng phế thải nhập đã tăng đột biến khoảng 50% so với các tháng trước đó, trung bình 30.000 tấn/tháng.

Hiện nay Việt Nam cũng đang là điểm đến của rác thải tái chế. Theo số liệu thống kê của Tổng Cục Hải quan, trong năm 2016, Việt Nam đã nhập khẩu 245.000 tấn phế thải và hạt nhựa, tương đương 43 triệu USD.

8 tháng đầu năm nay, cả nước đã nhập gần 200.000 tấn phế thải, đáng chú ý, trong 3 tháng gần đây, số lượng đã tăng đột biến khoảng 50% so với các tháng trước đó, trung bình 30.000 tấn/tháng.

Theo một doanh nghiệp cho biết, lượng hàng sản xuất ra không kịp để bán, các đơn hàng như hạt nhựa thành phẩm, chủ yếu để xuất sang Trung Quốc.

Nhiều doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã tới Việt Nam để mở xưởng sản xuất tái chế phế liệu nhựa. Sau khi thu được hạt nhựa, sẽ chuyển hạt nhựa thành phẩm về Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đây sẽ là thách thức về môi trường của Việt Nam.

Hiện trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận còn nhiều xưởng tái chế phế liệu tự phát, không nằm trong các khu công nghiệp nên khó kiểm soát, đảm bảo về môi trường.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước