Nhập siêu có dấu hiệu tăng trở lại

TCKD (VTV24, bantintaichinh@vtv.vn)-Thứ tư, ngày 03/12/2014 17:01 GMT+7

Ảnh minh họa

Bộ Công Thương vừa báo cáo Chính phủ về phương án nhập siêu năm 2015 với mức 5% GDP, tương đương 6 - 8 tỷ USD.

Việc nhập siêu được lý giải một phần do các doanh nghiệp nước ngoài chuyển dịch đầu tư vào Việt Nam trong năm tới dẫn đến gia tăng hàng tỷ USD kim ngạch nhập khẩu máy móc, phụ tùng phục vụ các khối doanh nghiệp này.

Ngoài ra, gánh nặng nhập siêu cũng bị ảnh hưởng bởi việc nhập khẩu than khi hàng loạt nhà máy nhiệt điện đi vào hoạt động kể từ năm 2015.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước