Nhật Bản bỏ ngỏ khả năng can thiệp ngoại hối

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 27/06/2024 16:30 GMT+7

VTV.vn - Động thái được Nhật Bản cho là cần thiết và phù hợp với các quy tắc để ngăn chặn tình trạng đầu cơ.

Chính phủ Nhật Bản cho biết đang bỏ ngỏ khả năng tiếp tục can thiệp vào thị trường ngoại hối khi đồng Yen liên tục suy yếu, có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi của nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới này.

Biến động của đồng Yen đang là mối quan tâm của các nhà đầu tư, đồng Yen trượt giá so với đồng USD khi triển vọng chênh lệch lãi suất của Mỹ và Nhật Bản tiếp tục nới rộng. Báo Asahi đưa tin ngày 26/6, đồng Yen tiếp tục mất giá và giảm xuống mức hơn 160 Yên/1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 12/1986.

Biến động của đồng Yen là do quan điểm chính sách tiền tệ của Mỹ và Nhật Bản sẽ được truy trì trong thời gian tới, xu hướng bán đồng Yen mua đồng USD diễn ra mạnh khi lãi suất dài hạn tại Mỹ vẫn ở mức 4% và có sự chênh lệch lớn so với lãi suất chỉ 1% của Nhật Bản. Biến động của đồng Yen cũng gây bất ngờ cho các doanh nghiệp, khi mức dự báo tỷ giá trung bình của đồng Yen cho năm 2024 cao hơn nhiều so với mức giao dịch hiện tại.

Nhật Bản bỏ ngỏ khả năng can thiệp ngoại hối - Ảnh 1.

Đồng Yen của Nhật Bản. (Ảnh: Bloomberg)

Theo báo Nikkei, đồng Yen hiện tại đã giảm xuống mức thấp hơn hồi tháng 4, thời điểm mà Chính phủ và Ngân hàng Trung ương đã có sự can thiệp. Do đó, thị trường đang cảnh giác trước khả năng can thiệp của Nhật Bản một lần nữa. Nikkei trích phát biểu của Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Masato Kanda cho biết, nếu thị trường biến động quá mức, Nhật Bản sẽ có hành động can thiệp thích hợp.

Báo Mainichi trích báo cáo của Teikoku Databank cho thấy, dự báo tỷ giá hối đoái trung bình trong năm 2024 của 2.400 doanh nghiệp là 140,88 Yen/ 1 USD, cao hơn khoảng 20 Yen so với mức giao dịch thực tế. Các doanh nghiệp cũng có quan điểm đồng Yen đang biến động nhanh hơn dự kiến và đang theo dõi chặt chẽ biến động của tỷ giá để đánh giá tác động từ sự khác biệt giữa tỷ giá dự báo với thực tế.

Cũng theo một cuộc khảo sát của Teikoku Databank thực hiện hồi tháng 5, các doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng tỷ giá hối đoái phù hợp là khoảng từ 110 đến 120 Yen /1 USD, mức giá thấp hơn dự kiến quá nhiều sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp trong dự đoán triển vọng kinh doanh và dẫn đến hạn chế các khoản đầu tư mới, yếu tố quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước