Nhật Bản cam kết hỗ trợ ODA 57.000 tỉ đồng cho Việt Nam

Kỳ Vọng - Đức Thắng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 16/01/2016 10:51 GMT+7

VTV.vn - Trong năm tài khóa 2015, Chính phủ Nhật Bản cam kết sẽ hỗ trợ nguồn vốn vay ODA cho Việt Nam trị giá 300 tỉ Yen (tương đương trên 57.000 tỉ đồng).

Thông tin này được Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Hiroshi Fukada công bố tại Lễ ký công hàm trao đổi khoản vốn vay ODA giữa hai Chính phủ Việt Nam và Nhật Bản diễn ra tại Hà Nội.

Trong đợt 1 của năm tài khóa 2015, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ gần 95,2 tỉ Yen (tương đương 18 ngàn 200 tỉ đồng) giúp Việt Nam hoàn thiện dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam (đoạn Đà Nẵng-Quảng Ngãi), xây dựng cảng Lạch Huyện trở thành cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng và các chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh khẳng định, Nhật Bản không chỉ là nhà tài trợ ODA song phương lớn nhất, mà còn là nhà đầu tư lớn trong số hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ đang đầu tư vào Việt Nam.

Tư nhân có thể tiếp cận, vay vốn ODA Tư nhân có thể tiếp cận, vay vốn ODA

VTV.vn - Với chủ trương giúp khối doanh nghiệp tư nhân tháo gỡ nút thắt về thiếu vốn, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38 cho phép khối này tiếp cận nguồn vốn ODA.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước