Nhật Bản cấm xuất khẩu ô tô hạng sang và các xa xỉ phẩm khác sang Nga

TTXVN-Thứ ba, ngày 29/03/2022 14:28 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Động thái trên nhằm gia tăng sức ép lên những người đang hỗ trợ tài chính cho Nga.

Ngày 29/3, trong một tuyên bố, Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản cho biết nước này sẽ cấm xuất khẩu hàng xa xỉ sang Nga từ ngày 5/4, phản ứng mới nhất đối với việc Nga triển khai chiến dịch đặc biệt liên quan tới Ukraine.

Bộ trên cho biết các mặt hàng bị cấm xuất khẩu sang Nga bao gồm ô tô hạng sang, xe máy, rượu, mỹ phẩm, đồ thời trang và các tác phẩm nghệ thuật.

Động thái trên nhằm gia tăng sức ép lên những người đang hỗ trợ tài chính cho Nga. Mỹ và các nước thành viên Liên minh châu Âu đã thực thi các biện pháp tương tự.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Koichi Hagiuda, phát biểu tại họp báo cho biết nước này sẽ phối với với cộng đồng quốc tế, trong đó có Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), thực thi các biện pháp trừng phạt cứng rắn.

Theo số liệu của Chính phủ Nhật Bản, ô tô chiếm một tỷ trọng lớn trong kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Nga, với tổng giá trị đạt 627,8 tỷ yen (5 tỷ USD) vào năm 2020.

Cùng với Mỹ và các nước châu Âu, Nhật Bản đã hủy bỏ quy chế tối huệ quốc với Nga mà theo đó Nga sẽ được hưởng các điều khoản thương mại có lợi nhất đối với các hàng hóa chủ chốt theo các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới.

Ba ngân hàng hàng đầu Nhật Bản sẽ dừng giao dịch bằng đồng USD với Nga Ba ngân hàng hàng đầu Nhật Bản sẽ dừng giao dịch bằng đồng USD với Nga

VTV.vn - Ba ngân hàng nói trên là MUFG Bank, Mizuho Bank và Sumitomo Mitsui Banking Corp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước