Nhật Bản chi 2,2 tỷ USD để các công ty rời Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 10/04/2020 09:30 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản sẽ chi 2,2 tỷ USD trong gói cứu trợ kinh tế khẩn cấp mới được thông qua để giúp các doanh nghiệp chuyển nhà máy khỏi Trung Quốc.

Trung Quốc hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Nhật Bản. Tuy nhiên, lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc đã giảm gần một nửa trong tháng 2 do ảnh hưởng của COVID-19, khiến chuỗi cung ứng tại Trung Quốc ngưng trệ.

Điều này dẫn đến việc hàng loạt doanh nghiệp Nhật thiếu các linh kiện và phụ tùng cần thiết để vận hành sản xuất. Một cuộc khảo sát hồi tháng 2 của Tokyo Shoko Research cũng cho thấy, 37% trong số hơn 2.600 công ty tham gia lấy ý kiến đang đa dạng hóa mua bán đến những nơi khác ngoài Trung Quốc trong bối cảnh dịch bệnh.

Nhật Bản bổ sung các biện pháp khẩn cấp ứng phó dịch COVID-19 Nhật Bản bổ sung các biện pháp khẩn cấp ứng phó dịch COVID-19

VTV.vn - Sau khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một số địa phương từ ngày 7/4 vừa qua, Nhật Bản cũng đã bổ sung thêm một số các biện pháp nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước