Nhật Bản gia hạn luật huy động vốn vay nhằm giảm thâm hụt ngân sách

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 31/03/2016 21:59 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/3, Chính phủ Nhật Bản đã thông qua dự luật về việc gia hạn thêm 5 năm đối với luật huy động vốn vay - nhằm giảm thâm hụt ngân sách thường niên.

Với đa số phiếu từ liên minh cầm quyền do Đảng Dân chủ Tự do lãnh đạo, luật mới cho phép Chính phủ Nhật Bản được chủ động hơn trong phát hành nợ mà không cần có sự phê chuẩn của Quốc hội.

Quyết định gia hạn này nhằm hạn chế khả năng trì hoãn đối với các khoản chi của Chính phủ trong trường hợp xảy ra căng thẳng chính trị. Tuy nhiên, một số quan chức và chuyên gia kinh tế lo ngại rằng, việc gia hạn thêm 5 năm luật huy động vốn vay là quá dài và có thể ảnh hưởng xấu đến kỷ luật tài chính của Nhật.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước