Nhật Bản mở rộng tiếp nhận lao động Việt Nam chất lượng cao

Quang Phồn (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 05/10/2019 20:44 GMT+7

VTV.vn - Lao động chất lượng cao của Việt Nam có cơ hội làm việc tại Nhật Bản trong các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp, thực phẩm, du lịch - nhà hàng khách sạn, cơ khí - điện tử...

Việc tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định, nhất là từ Việt Nam, đang là nguồn bổ sung quan trọng cho sự thiếu hụt nhân lực của Nhật Bản trong hầu hết các ngành nghề.

Nhằm tạo thuận lợi cho việc phái cử, tiếp nhận lao động kỹ năng đặc định, loại trừ các trung gian xấu, Bộ LĐ-TB&XH và 4 Bộ, ngành Nhật Bản đã ký Bản ghi nhớ hợp tác để thực hiện chương trình "lao động kỹ năng đặc định".

Trên cơ sở này, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tuyên truyền để người lao động tiếp cận thông tin; lựa chọn các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu đưa lao động kỹ năng đặc định sang làm việc tại Nhật Bản; hướng dẫn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tìm kiếm hợp đồng có các điều kiện đãi ngộ tốt. Bước đầu, hai bên cụ thể hóa bằng ký kết việc tiếp nhận lao động trong ngành dịch vụ lưu trú và khách sạn.

Doanh nghiệp phá sản do thiếu lao động tăng nhanh tại Nhật Bản Doanh nghiệp phá sản do thiếu lao động tăng nhanh tại Nhật Bản Nhật Bản tuyển 240 lao động Việt Nam Nhật Bản tuyển 240 lao động Việt Nam Lao động nước ngoài có thể nhập cư Nhật Bản theo luật mới Lao động nước ngoài có thể nhập cư Nhật Bản theo luật mới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước