Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh, cho phép du lịch cá nhân

Long Nguyễn (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 13/10/2022 14:57 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản mới đây đã nới lỏng hạn chế nhập cảnh, thực hiện các biện pháp kích cầu du lịch trong nước nhằm phục hồi sự phát triển của ngành du lịch và các ngành liên quan.

Nhật Bản đã mở cửa trở lại cho khách du lịch nước ngoài sau 2 năm rưỡi áp dụng chính sách hạn chế để kiểm soát dịch COVID-19, Nhật Bản đang kỳ vọng đồng Yen yếu sẽ là chìa khóa để khôi phục khách du lịch nước ngoài và thúc đẩy nền kinh tế.

Theo đó, Nhật Bản đã bỏ giới hạn 50.000 người nhập cảnh mỗi ngày, cho phép du lịch cá nhân và miễn visa du lịch cho 68 quốc gia. Theo quy định mới, nếu khách du lịch nước ngoài đến Nhật Bản có chứng nhận tiêm phòng 3 mũi vaccine ngừa COVID-19 hoặc chứng nhận âm tính với virus SARS-CoV-2 72 giờ trước khi khởi hành, về nguyên tắc được miễn kiểm tra khi nhập cảnh.

Theo các công ty du lịch Nhật Bản, trong các biện pháp nới lỏng nhập cảnh lần này, quan trọng nhất là việc cho phép du lịch cá nhân, vì trước khi có dịch COVID-19, 90% du khách đến Nhật Bản là để tham quan, trong đó có đến 80% là khách du lịch cá nhân. Do đó khách du lịch cá nhân sẽ đóng vai trò quyết định cho việc phục hồi ngành du lịch tại Nhật Bản.

Nhật Bản nới lỏng nhập cảnh, cho phép du lịch cá nhân - Ảnh 1.

Khu phố Asakusa ở Tokyo, Nhật Bản. (Ảnh: Reuters)

Cùng với nới lỏng các biện pháp hạn chế nhập cảnh, Nhật Bản cũng thực hiện kích cầu du lịch trên toàn quốc. 40% chi phí cho phương tiện đi lại và lưu trú sẽ được trợ cấp, nếu bao gồm cả phiếu mua hàng để ăn uống, thì mức trợ cấp tối đa sẽ là 11.000 Yen cho một người mỗi ngày. Chính quyền địa phương cũng có các biện pháp hỗ trợ riêng.

Theo Tổ chức Du lịch Nhật Bản, 31,88 triệu du khách nước ngoài đã đến Nhật Bản vào năm 2019, nhưng hiện nay chỉ duy trì được khoảng 7%. Các doanh nghiệp trong ngành du lịch kỳ vọng các biện pháp của chính phủ sẽ hỗ trợ khôi phục hoàn toàn du lịch trong nước. Đặc biệt, đồng Yen yếu đang là một lợi thế không hề nhỏ để thu hút khách du lịch nước ngoài.

Các hãng hàng không lớn của Nhật Bản như Japan Airlines hay ANA cho biết, tỷ lệ đặt chỗ trong các chuyến bay quốc tế đến nước này sau khi chính phủ dỡ bỏ hạn chế đã tăng lên gấp 3 lần so với trước đó. Đây là một tín phục hồi tích cực cho ngành công nghiệp không khói của Nhật Bản cũng như các ngành dịch vụ liên quan.

Du khách Việt có thể du lịch Nhật Bản tự túc Du khách Việt có thể du lịch Nhật Bản tự túc

VTV.vn - Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) cho biết, từ 11/10, du khách Việt đã có thể đến Nhật Bản tự túc mà không cần đặt dịch vụ qua các công ty lữ hành.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước