Nhật Bản sửa đổi triển vọng kinh tế tài khóa 2020 về mức âm

Quang Hưng (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 30/07/2020 13:30 GMT+7

Nội các Nhật Bản đã quyết định sửa lại triển vọng tăng trưởng kinh tế năm tài khóa 2020 là âm 4,5%. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Nội các Nhật Bản quyết định sửa lại triển vọng tăng trưởng kinh tế năm tài khóa 2020, theo đó sẽ thay đổi từ mức dương 1,4% được quyết định vào tháng 1, thành mức âm 4,5%.

Đây là lần đầu tiên sau thế chiến, triển vọng tăng trưởng kinh tế bị thay đổi lớn đến như vậy. Hàng năm Nội các Nhật Bản quyết định triển vọng tăng trưởng kinh tế cho năm tài khóa tiếp theo vào tháng 1 và xem xét lại vào tháng 7. Triển vọng tăng trưởng cho năm tài khóa 2020, bắt đầu từ tháng 4/2020 đến tháng 3/2021, đã được Nội các quyết định là dương 1,4% tại thời điểm tháng 1, nhưng đến tháng 7 đã sửa lại thành âm 4,5%.

Theo báo Nikkei, Nội các Nhật Bản đã quyết định sửa lại triển vọng tăng trưởng kinh tế năm tài khóa 2020 là âm 4,5%, dự báo năm tài khóa 2021 tăng trưởng dương 3,5%. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Nhật Bản đưa ra triển vọng tăng trưởng cho năm tài khóa 2021. Quyết định này dự kiến được Chính phủ trình bày tại Hội đồng tư vấn kinh tế, tài chính sắp tới.

Nhật Bản sửa đổi triển vọng kinh tế tài khóa 2020 về mức âm - Ảnh 1.

Fitch Ratings dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong năm tài khóa 2020 là âm 5%. (Ảnh minh họa: Reuters)

Triển vọng tăng trưởng của Chính phủ đưa ra cao hơn so với dự báo của các cơ quan, tổ chức tài chính khác, cụ thể Ngân hành Trung ương Nhật Bản (BOJ) dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế năm tài khóa 2020 là từ âm 5,7% - âm 4,5%; dự báo từ các nhà kinh tế tư nhân là âm 5,44%; trong khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo là âm 5,8%.

Theo báo Asahi, ngày 29/7 tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đã hạ mức tín nhiệm nợ ngoại tệ dài hạn của Nhật Bản từ mức "ổn định" xuống mức "tiêu cực", nguyên nhân là do dịch COVID-19 đang tăng nhanh tại nước này.

Fitch Ratings dự báo tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản trong năm tài khóa 2020 là âm 5% nhưng chuyển sang tăng trưởng dương 3,2% vào năm tài khóa 2021, trong điều kiện nền kinh tế Nhật Bản sẽ tích cực vào nửa cuối năm năm 2020, được hỗ trợ bởi các biện pháp kinh tế của Chính phủ và phục hồi nhu cầu từ nước ngoài.

Theo báo chí Nhật Bản, mức tăng trưởng âm 4% nếu Chính phủ và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản thực hiện được theo chính sách đề ra. Nếu dịch COVID-19 tiếp tục phức tạp, có thể mục tiêu này không đạt được.

Kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi Kinh tế Nhật Bản có dấu hiệu phục hồi

VTV.vn - Văn phòng Nội các Nhật Bản cho rằng nền kinh tế nước này đang có dấu hiệu phục hồi sau giai đoạn sụt giảm do đại dịch COVID-19 gây ra.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước