Nhật Bản tạm dừng chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel”

Long Nguyễn - Đức Cường (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 17/12/2020 13:08 GMT+7

Nhật Bản phải tạm ngừng chiến dịch "Go To Travel" do COVID-19 gia tăng. (Ảnh: Nikkei)

VTV.vn - Những ngày qua, một trong những vấn đề nóng được người dân Nhật Bản quan tâm nhất là việc chính phủ tạm dừng chương trình kích cầu du lịch nội địa “Go To Travel”.

Đây được coi là biện pháp cấp bách của Chính phủ Nhật Bản nhằm đối phó với dịch bệnh COVID-19 đang bùng phát mạnh tại nước này.

Nhật Bản khởi động chương trình trợ cấp du lịch mang tên “Go To Travel” vào tháng 7, nhằm mục đích hồi sinh ngành du lịch trong nước bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Tuy nhiên với việc số ca lây nhiễm kỷ lục đã vượt con số 3000 người/ngày, và con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng, Thủ tướng Suga Yoshihide đã quyết định dừng chương trình hỗ trợ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Báo Yomiuri trích dẫn tuyên bố của Thủ tướng Suga Yoshihide tại cuộc họp của Ủy ban Kiểm soát dịch bệnh COVID-19 cho biết, Chính phủ Nhật Bản quyết định tạm dừng chiến dịch kích cầu du lịch nội địa “Go To Travel” từ ngày 28/12 đến 11/1 năm sau.

Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp cao nhất nhằm ngăn chặn sự lây lan, giảm gánh nặng lên các cơ sở y tế để người dân có thể có cuộc sống bình thường khi chào đón năm mới.

Ngoài Osaka, Sapporo, hai thành phố khác có số lượng người lây nhiễm cao là Tokyo và Nagoya cũng đã được đưa vào danh sách các thành phố tạm dừng chương trình trợ giá du lịch.

Tại Tokyo, các dịch vụ du lịch đến và đi cũng sẽ không dành cho những người trên 65 tuổi, những người có bệnh lý nền hoặc bệnh mãn tính có nguy cơ tiềm ẩn về sức khỏe.

Nhật Bản tạm dừng chương trình kích cầu du lịch “Go To Travel” - Ảnh 1.

Thủ đô Tokyo trong chiến dịch “Go To Travel”. (Ảnh: Kyodo)

Thời điểm cuối năm và đầu năm mới là thời điểm các hoạt động du lịch tại Nhật Bản phát triển mạnh nhất trong năm, tuy nhiên, quyết định tạm dừng chương trình “Go To Travel” trên toàn quốc vào đúng thời kỳ này đã khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh lữ hành, khách sạn, cơ sở lưu trú của Nhật Bản tiếp tục gặp nhiều khó khăn.

Theo thống kê của trang web du lịch Yuko Yuko trên báo Kyodo, một ngày sau quyết định tạm ngừng chương trình “Go To Travel”, khoảng 5.000 đơn đặt tour bị hủy bỏ.

Trong khi đó, theo thống kê khách sạn Inasayama Kanko tại thành phố Nagasaki cho biết, hơn 180 du khách đã hủy đặt phòng chỉ trong ngày 15, do đó mục tiêu lấp kín 80 - 90% phòng trong dịp nghỉ lễ cuối năm và đầu năm mới sắp tới khó có thể thực hiện.

Báo Nikkei dẫn lời Bộ trưởng Đất đai, cơ sở hạ tầng, giao thông và du lịch Nhật Bản Kazuyoshi Akabane cho biết, những doanh nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được tăng mức hỗ trợ lên 50%.

Theo thống kê trên tờ báo này, mỗi cửa hàng bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ tối đa 1,2 triệu Yen trong đó, chính quyền địa phương sẽ chi trả 20% và chính phủ chi trả 80%.

Nikkei cũng dẫn lời nhà điều hành kinh kế Nobuhide Kiuchi thuộc viện nghiên cứu Nomura cho biết, thiệt hại do việc đình chỉ hoạt động của các doanh nghiệp du lịch trong 15 ngày tới có thể lên tới 89,3 tỷ Yen.

Có thể nói việc tạm dừng chương trình “Go To Travel” là một quyết định khó khăn của Chính phủ Nhật Bản. Nếu dịch bệnh COVID-19 tiếp tục lan rộng như hiện nay, việc tìm một giải pháp cân bằng giữa thúc đẩy kinh tế và kiềm chế dịch bệnh sẽ vẫn là điều nan giải.

Nhật Bản loại Sapporo và Osaka ra khỏi chương trình “Go To Travel” Nhật Bản loại Sapporo và Osaka ra khỏi chương trình “Go To Travel”

VTV.vn - Chiến dịch kích cầu du lịch “Go To Travel” của Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu loại các địa phương có dịch COVID-19 bùng phát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước