Nhật Bản tăng đầu tư vào Đông Nam Á

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 08/11/2018 10:05 GMT+7

VTV.vn - Theo báo Nikkei, khu vực Đông Nam Á đã trở thành nơi đầu tư lý tưởng nhất cho các doanh nghiệp Nhật Bản trong vòng 5 năm qua (từ 2013 - 2017).

Doanh nghiệp Nhật Bản không chỉ tăng vốn đầu tư trực tiếp tại Đông Nam Á, mà còn tăng cả số nhân viên người Nhật thường trú tại khu vực này. Nguyên nhân chính là do tốc độ tăng trưởng tại Đông Nam Á nhanh và nguồn nhân công rẻ.

Báo Nikkei dẫn nguồn từ Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) cho biết, năm 2017 các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư trực tiếp vào khu vực ASEAN là 22 tỷ USD (tăng gấp đôi so với thời điểm năm 2012) với 5 nước trụ cột là: Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Philippines.

Ngược lại tại Trung Quốc, doanh nghiệp Nhật Bản chỉ đầu tư vào nước này 9,6 tỷ USD trong năm 2017, giảm 30% so với thời điểm năm 2012. Không chỉ riêng Trung Quốc, các doanh nghiệp Nhật Bản còn giảm đầu tư vào các nước như Mỹ giảm 17%, Hàn Quốc giảm 22% so với năm trước.

Ngoài nguồn vốn đầu tư, kể từ năm cuối năm 2012 - 2017, các doanh nghiệp Nhật Bản tăng nhanh số nhân viên người Nhật thường trú tại các nước Đông Nam Á thêm 32% và giảm mạnh tại các khu vực khác như Trung Quốc, Mỹ. Điều này đã cho thấy xu hướng chuyển dịch đầu tư sang ASEAN của các doanh nghiệp Nhật Bản. Trong đó, nhiều nhất là số nhân viên người Nhật thường trú tại Thái Lan lên đến 33.000 người, sau đó là Singapore 13.000 người, Việt Nam 9.900 người, Malaysia 9.600 người.

Các tờ báo của Nhật Bản chỉ ra rằng lợi thế về nhân công giá rẻ của khu vực ASEAN không thể kéo dài mãi, trong khi đó GDP của cả khối ASEAN chưa bằng 1/4 GDP của Trung Quốc nên trong con mắt các nhà đầu tư Nhật Bản, Trung Quốc vẫn là thị trường tiềm năng chiến lược.

Trong loạt bài viết khác dự báo về tình hình tăng trưởng của các nước Đông Nam Á, báo Nikkei nhận định đã có những dấu hiệu tăng trưởng chậm lại ở khu vực này do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung và do mất giá trị đồng tiền trong nước. Dự báo GDP của 5 nước trụ cột trong năm 2018 chỉ tăng trung bình 4,9% so với năm 2017, tiếp đó năm 2019 và 2020 tăng khoảng 4,8%. Mức độ tăng trưởng của các nước Đông Nam Á ảnh hưởng lớn đến các kế hoạch đầu tư của doanh nghiệp Nhật Bản tại khu vực này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước