Nhật Bản thận trọng về việc Hàn Quốc xin gia nhập CPTPP

Đức Cường-Thứ tư, ngày 15/12/2021 06:46 GMT+7

VTV.vn - Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến liên quan tới các nền kinh tế đã bày tỏ mong muốn tham gia hiệp định CPTPP.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết còn quá sớm để bình luận về khả năng Hàn Quốc tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), cho đến khi nước này chứng minh rõ ràng rằng có thể đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn cao của hiệp định thương mại tự do trên.

Ông Matsuno cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục theo dõi những diễn biến liên quan tới các nền kinh tế đã bày tỏ mong muốn tham gia hiệp định. Chính phủ sẽ đưa ra phản ứng sau khi cân nhắc đến quan điểm chiến lược và sự hiểu biết của công chúng về vấn đề này.

Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương là một hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi CPTPP, thỏa thuận thương mại tự do này hiện có 11 thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam.

Trước đó, hôm 13/12, Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết quốc gia Đông Á này sẽ bắt đầu quá trình xin gia nhập CPTPP. Song nước này cần sự chấp thuận của 11 thành viên hiện tại để tham gia hiệp định thương mại lớn nhất thế giới.

Hàn Quốc nộp đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP Hàn Quốc nộp đơn xin gia nhập Hiệp định CPTPP

VTV.vn - Chính phủ Hàn Quốc sẽ bắt đầu tiến trình nộp đơn xin gia nhập Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước