Nhật Bản triển khai dịch vụ tư vấn cho lao động Việt Nam bằng tiếng Việt

Thanh Ba (VTV8)-Thứ sáu, ngày 11/10/2019 17:32 GMT+7

Nhân viên làm việc tại Trung tâm tư vấn một cửa cho người nước ngoài của tỉnh Gunma. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Tại nhiều tỉnh, thành phố ở Nhật Bản, các trung tâm tư vấn một cửa cho người nước ngoài đều triển khai dịch vụ tư vấn trực tiếp cho lao động Việt Nam bằng tiếng Việt.

Việc này nhằm giúp lao động Việt Nam nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống sở tại.

Khoảng 100 trung tâm tư vấn một cửa đã được thành lập nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc sống hàng ngày của người nước ngoài, trong đó có lao động Việt Nam. Tại đây, các nhân viên tư vấn trực tiếp bằng tiếng Việt và 4 ngôn ngữ khác gồm: Anh, Trung Quốc, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Ngoài ra, trung tâm còn cung cấp dịch vụ tư vấn bằng 6 ngôn ngữ khác thông qua máy dịch, giúp người Việt Nam và những người nước ngoài khác có thể sinh sống và học tập một cách thoải mái hơn khi đến Nhật Bản.

Nhật Bản - Thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất Nhật Bản - Thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam nhiều nhất

VTV.vn - Theo Cục Quản lý lao động ngoài nước, trong 9 tháng đầu năm, Nhật Bản là thị trường tiếp nhận nhiều lao động Việt Nam nhất với hơn 53.600 người.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước