Nhật - EU đạt thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/12/2017 19:19 GMT+7

Công nhân làm việc tại một nhà máy lắp ráp ô tô của Toyota ở thành phố Nagoya, Nhật Bản. Ảnh: EPA

VTV.vn - Hai bên đã hoàn tất tiến trình đàm phán về thỏa thuận thương mại tự do song phương, trong đó hai bên hướng tới việc thực thi vào đầu năm 2019.

Đây được xem là thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới từ trước đến nay.

Tuyên bố chung của Chủ tịch Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe khẳng định, sau 18 vòng đàm phán, Hiệp định đối tác kinh tế EU-Nhật Bản (còn gọi là thỏa thuận "đổi xe lấy pho mát" theo cách nói của giới chuyên gia) sẽ tạo ra một thị trường rộng lớn 600 triệu dân, chiếm gần 30% GDP toàn cầu.

Nhật Bản hiện là đối tác thương mại lớn thứ sáu của EU, còn EU là đối tác thương mại lớn thứ ba của Nhật Bản. Tổng kim ngạch thương mại hai bên đạt 125 tỷ USD trong năm ngoái. Theo hiệp định, Nhật sẽ xóa bỏ 94% hàng rào thuế quan đối với hàng hóa từ EU, bao gồm các sản phẩm nông nghiệp như bơ, pho mát, thịt heo; EU sẽ hủy bỏ 99% hàng rào thuế quan đối với hàng hóa Nhật Bản, đặc biệt là ô tô, rượu.

Năm 2017, Việt Nam sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản, EU Năm 2017, Việt Nam sẽ xuất khẩu thịt gà sang Nhật Bản, EU

VTV.vn - Theo Bộ NN&PTNT, trong năm 2017, lần đầu tiên sản phẩm thịt gà của Việt Nam sẽ được xuất khẩu chính ngạch sang các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước