Nhiều cổ phiếu Trung Quốc được thêm vào chỉ số MSCI Thị trường mới nổi

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 01/06/2018 16:43 GMT+7

VTV.vn - Ngày 1/6, hơn 200 cổ phiếu hạng A của Trung Quốc đại lục đã chính thức được thêm vào chỉ số MSCI Thị trường mới nổi.

Điều này giúp giới đầu tư toàn cầu tiếp cận tốt hơn với các cổ phiếu vốn hóa lớn ngành ngân hàng và công nghiệp, vốn chiếm gần 50% thị trường Trung Quốc, nhưng lại ít được biết đến hơn nhóm ngành công nghệ. 

Dù mới chỉ chiếm 0,7% rổ chỉ số MCSI của các thị trường mới nổi, sự kiện này được chờ đợi sẽ giúp mang lại từ 17 - 20 tỷ USD vốn đầu tư cho thị trường Trung Quốc trong năm nay. Tuy nhiên, những triển vọng đầy hứa hẹn cũng không giúp thị trường chứng khoán Trung Quốc có được một khởi đầu thuận lợi, khi các chỉ số chính của Thượng Hải và Thâm Quyến đều đồng loạt giảm nhẹ.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước