Nhiều doanh nghiệp dệt may đã nhận đơn hàng hết quý III

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 19/04/2019 10:32 GMT+7

(Ảnh minh họa: Dân trí)

VTV.vn - Đây là tín hiệu tích cực để ngành hoàn thành mục tiêu đề ra trong năm nay. Thông tin từ Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex).

Theo lãnh đạo Vinatex, tuy tốc độ tăng trưởng quý I chậm hơn so với cùng kỳ năm 2018, song điều này chưa nói lên được xu hướng của cả năm vì xuất khẩu dệt may theo chu kỳ, thường tăng trưởng mạnh nhất vào quý III. 

Với các doanh nghiệp sợi, sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi tình hình căng thẳng thương mại Mỹ - Trung, tới nay, thị trường đã khá hơn, không còn tình trạng vận hành lỗ hoặc tồn kho lớn, doanh nghiệp đã dần hòa vốn và có lãi. Hiện đa phần các doanh nghiệp đã có đơn hàng hết quý II, thậm chí, đến hết quý III và cả năm.

Hơn 1.000 nhà cung ứng tham gia Triển lãm quốc tế ngành dệt may Hơn 1.000 nhà cung ứng tham gia Triển lãm quốc tế ngành dệt may

VTV.vn - Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp dệt may, thiết bị và nguyên phụ liệu 2019 đã diễn ra với sự tham gia của hơn 1.000 nhà cung ứng đến từ 24 quốc gia, vùng lãnh thổ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước