Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu gỗ từ Lào đứng trước nguy cơ phá sản

Đài PT-TH Nghệ An-Thứ hai, ngày 17/04/2017 06:49 GMT+7

VTV.vn - Những vướng mắc liên quan đến quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh đang khiến hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gỗ từ Lào về Việt Nam lao đao.

Chỉ thị 15 của Chính phủ Lào về chủ trương chấm dứt việc xuất khẩu các loại gỗ tự nhiên chưa qua chế biến khiến các doanh nghiệp đầu tư tại Lào không kịp trở tay, dù các hợp đồng kinh tế mua bán gỗ với các đối tác từ phía Lào đều được ký kết trước thời điểm Chỉ thị này ra đời.

Theo quy định mới, nếu các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở hạ tầng, thiếu các lực lượng chức năng thường trực tại đây như Hải quan, kiểm dịch... thì cũng không được thông quan hàng hóa.

Nếu không sớm có giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn hiện nay từ Chính phủ thì việc các doanh nghiệp phá sản chỉ là chuyện "một sớm, một chiều".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước